Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường An Thới, quận Bình Thủy đã năng động triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Nhờ vậy, phường đã thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ phường đề ra. Là đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, tại đại hội lần này, các đại biểu tiếp tục tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân, các mặt làm được và chưa được, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu sát hợp để đưa phường tiếp tục phát triển trong 5 năm tới.
* NĂNG ĐỘNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO
Những ngày này, Đảng bộ và nhân dân trong phường An Thới ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ĐHĐB Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Hướng dẫn chúng tôi đi tham quan tuyến hẻm 180 Trần Quang Diệu vừa đổ nhựa cách đây vài tháng, đồng chí Mai Xuân Định, Bí thư Đảng ủy bộ phận khu vực 4, nói: "Trước đây, mặt hẻm đổ đá, lâu ngày hẻm xuống cấp gồ ghề, đi lại rất khó khăn. Đầu năm 2015, theo chỉ đạo của phường, khu vực đã vận động nhân dân trong hẻm đóng góp hơn 209 triệu đồng cùng với Nhà nước để đổ nhựa. Nhờ vậy hẻm đã cao ráo, sạch đẹp. Không riêng hẻm 180, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hàng tỉ đồng cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng 9 tuyến hẻm, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và giao thương".

Tuyến đường Nguyễn Đệ được đầu tư nâng cấp, mở rộng, góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ phường An Thới phát triển.
Theo đồng chí Nguyễn Việt Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Thới, thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, 5 năm qua, Đảng ủy phường đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường vận động nhân dân đóng góp tiền và hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu được trên 43 tỉ đồng cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng 70 công trình nâng cấp hẻm, xây dựng đường điện chiếu sáng, xây dựng công trình nước sạch, lót gạch vỉa hè, xây dựng đường cống thoát nước
Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai rõ ràng các khoản thu chi nên hầu hết các công trình đều được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Song song đó, phường cũng tranh thủ và đề nghị quận đầu tư hơn 250 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp một số công trình lớn đường Nguyễn Đệ, đường Trần Quang Diệu đoạn nối với đường Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Việt Dũng
làm thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương buôn bán.
Với đặc điểm là phường trung tâm của quận, tại ĐHĐB nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường xác định tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu này, 5 năm qua, cùng với tranh thủ sự hỗ trợ của quận, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban, ngành phường tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, vay vốn, bảo đảm điều kiện an ninh trật tự để nhân dân đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển các dịch vụ. Nhờ vậy, toàn phường có 77 cơ sở tiểu thủ công nghiệp (tăng 18 cơ sở và giá trị sản xuất tăng 1,35 lần so với đầu nhiệm kỳ); có 765 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ (tăng 226 cơ sở và tổng doanh thu tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ). Đồng chí Nguyễn Việt Quân, Chủ tịch UBND phường, khẳng định: "Kinh tế phát triển mạnh đã giúp phường thực hiện thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách trong cả nhiệm kỳ của phường được hơn 20,7 tỉ đồng, đạt 109% chỉ tiêu trên giao".
Thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, 5 năm qua, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả giúp nhân dân thoát nghèo, nâng cao mức sống. Đồng chí Phan Ngọc Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: "Những biện pháp hiệu quả nhằm giúp nhân dân thoát nghèo, nâng cao mức sống được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua là công tác giới thiệu việc làm cho lao động, tạo vốn cho nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ về nhà ở
Ước tính, 5 năm qua, các ngành, đoàn thể phường đã giới thiệu việc làm cho hơn 3.000 lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài địa bàn TP Cần Thơ; phối hợp với các cơ quan chức năng quận và thành phố mở 8 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 295 lao động. Song song đó, Đảng ủy phường chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, các đoàn thể phường đang tín chấp cho hơn 1.000 đoàn viên, hội viên vay hơn 12 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Phường cũng đã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí, đồng thời vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa; xây dựng 12 nhà đại đoàn kết
". Được phường hỗ trợ, nhiều đoàn viên, hội viên và người dân trong phường đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như chị Huỳnh Thị Kim Thanh, hội viên Chi hội phụ nữ khu vực 1. Trước đây, do không có việc làm, gia đình lại đông con nên gia đình chị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Năm 2011 được phường hỗ trợ xây tặng nhà đại đoàn kết, tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội, chị đã đầu tư mua dụng cụ làm công việc may bao tay nên chị đã vươn lên thoát nghèo năm 2012. Nhờ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, nâng cao mức sống nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường An Thới giảm xuống còn 0,11%, (giảm 2,6% so với năm 2010)".
* NHIỀU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
Đảng bộ phường An Thới hiện có 22 chi bộ thuộc 5 đảng bộ bộ phận ở khu dân cư và 7 chi bộ ngành, với tổng số 965 đảng viên (ĐV). Trong đó 80% ĐV hưu trí. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015, 5 năm qua Đảng ủy phường An Thới đã chỉ đạo nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng chí Mai Xuân Định, Bí thư Đảng ủy bộ phận (ĐBBP) khu vực 4, cho biết: "ĐBBP khu vực 4 có 7 chi bộ trực thuộc, với tổng số 258 ĐV. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và Đảng bộ, 5 năm qua, các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong các cuộc sinh hoạt lệ của chi bộ và Đảng ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) đối với những ĐV có hạn chế
Nhờ vậy, hàng năm, 100% đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), ĐBBP đạt TSVM, 100% ĐV đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ". Theo đồng chí Hoàng Vinh Quang, Bí thư Đảng ủy bộ phận khu vực 5, ĐBBP khu vực 5 có 88 ĐV, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Từ năm 2010 đến nay, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của ĐV; tăng cường công tác KT, GS đối với những ĐV có biểu hiện sa sút trong nhận thức và hành động, không tích cực và gương mẫu trong các phong trào của địa phương
Nhờ vậy, 5 năm qua ĐBBP khu vực 5 không có ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật; hàng năm các chi bộ trực thuộc và ĐBBP khu vực đạt TSVM".
Theo đồng chí Phan Ngọc Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, 5 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, ĐV; tổ chức cho cán bộ, ĐV học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, hầu hết ĐV của Đảng bộ đều phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển ĐV. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 67 ĐV. Hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng chương trình KT, GS trong Đảng sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua KT, GS Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời uốn nắn, nhắc nhở nhiều ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm; thi hành kỷ luật đối với 6 ĐV vi phạm. Nhờ thực hiện tốt các mặt của công tác xây dựng Đảng, hàng năm, 100% chi bộ và ĐBBP đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trên 99% ĐV đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ phường đạt TSVM.
Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Ngọc Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: "Tại ĐHĐB Đảng bộ phường lần này, chúng tôi sẽ trình ĐH thảo luận các giải pháp để thực hiện mục tiêu 5 năm tới là đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị; huy động mọi nguồn lực, xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị TSVM".
Những kết quả quan trọng Đảng bộ phường An Thới đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 là thuận lợi cơ bản để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, đưa phường An Thới phát triển nhanh và toàn diện hơn.
Bài, ảnh: ANH DŨNG