13/07/2017 - 14:43

Tiền Giang

Nâng chất ngành nông nghiệp

Thời gian qua, ngành nông nghiệp (NN) tỉnh Tiền Giang đã triển khai áp dụng có hiệu quả nhiều chính sách khuyến khích sản xuất, đầu tư vào lĩnh vực NN. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung đầu tư để hướng đến nền NN ứng dụng công nghệ cao.

Hiệu quả từ các chính sách

Những năm gần đây, ngành NN Tiền Giang đã triển khai, vận dụng có hiệu quả nhiều chính sách của Trung ương, như: Chính sách hỗ trợ sản xuất NN tốt trong NN, lâm nghiệp, thủy sản; khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào NN, nông thôn; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong NN; hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng "Cánh đồng lớn"…

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (Sở Khoa học và Công nghệ) triển khai thực hiện.

Theo số liệu từ các tổ chức tín dụng, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong NN theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, toàn tỉnh có 407 lượt khách hàng vay vốn (hộ gia đình chiếm trên 97% dư nợ cho vay, còn lại là các hợp tác xã và DN) để mua máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch với tổng số tiền vay 79,8 tỉ đồng, lãi suất hỗ trợ trên 5,7 tỉ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong NN bước đầu đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của sản xuất NN và nhận được sự đồng tình cao của nông dân. Từ đó tạo bước tăng trưởng nhanh về cơ giới hóa sản xuất NN, nhất là trong canh tác và thu hoạch lúa. Đến nay, tổn thất trong khâu gặt của tỉnh đã giảm từ 5 - 6% xuống còn 2% (do không phải thu gom, vận chuyển, tuốt đập riêng lẻ). Chính sách hỗ trợ cơ giới hóa NN cũng đã thúc đẩy người dân mạnh dạn mua máy móc, thiết bị phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, nâng cấp công nghệ thiết bị. Đồng thời, tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong tỉnh đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị như cơ sở: Tư Sang, Quang Tân Trường, Mười Thuận, Đức Thịnh...

Đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 257ha rau tại 7 huyện, thị xã được hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP từ Quyết định 01/2012/QĐ-TTg về việc hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất NN tốt. Trong đó, mô hình sản xuất VietGAP áp dụng trên: 55,5ha vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim; 60ha khóm Tân Lập; 16,6ha chôm chôm Tân Phong; 15,6ha nhãn Nhị Quý; 8,8ha sơ ri Gò Công và 24ha thanh long Chợ Gạo; 21ha sầu riêng; 34,78ha cá tra. Ngoài ra, hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông sản an toàn trên mãng cầu Xiêm, bưởi da xanh, chăn nuôi heo, nuôi cá rô phi. Riêng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng "Cánh đồng lớn" theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25-10-2016, đến nay Tiền Giang đã xây dựng 23 mô hình "Cánh đồng lớn" tại 23 xã với tổng diện tích trên 12.716ha, diện tích thực hiện thành công theo hợp đồng 7.528ha, đạt 59%...

Ông Phạm Công Danh, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Chi nhánh Tiền Giang, cho biết: Ngoài các gói tín dụng ưu đãi, hiện tại chi nhánh thực hiện cho vay phục vụ NN, nông dân, nông thôn theo Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến nay, dư nợ cho vay liên quan đến NN chiếm trên 94% trên tổng dư nợ của chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,27% tổng dư nợ…

Hướng đến NN công nghệ cao

Thời gian qua, ngành NN Tiền Giang tập trung đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ phát triển NN ứng dụng công nghệ cao như: cải tạo, nâng cấp Trại Giống cây ăn quả Hòa Hưng (huyện Cái Bè); Phòng Kiểm nghiệm hạt giống; Phòng Kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trực thuộc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng nông, lâm, thủy sản (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản). Đồng thời, ngành cũng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất NN từ tỉnh đến cơ sở.

Nhiều dự án phát triển NN ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai. Điển hình như: Dự án "Khảo nghiệm, chọn lọc các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt với sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu" bước đầu thực hiện thành công Đề tài nghiên cứu "Đánh giá, tuyển chọn giống lúa cao sản thích nghi điều kiện canh tác nhiễm mặn tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang" (đã chọn được 2 giống lúa OM 5451 và OM 6976 có khả năng thích nghi tốt với điều kiện canh tác đất nhiễm mặn tại huyện Tân Phú Đông trong vụ thu đông); thực hiện lai tạo giống lúa và đã chọn được 46 dòng thế hệ F3, 37 dòng thế hệ F4, 17 dòng thế hệ F6 có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án Ứng dụng công nghệ cao xử lý chất thải trong chăn nuôi cũng đã và đang triển khai thông qua các mô hình ứng dụng đệm lót sinh học, men vi sinh nuôi gia súc, gia cầm. Cùng với đó, một số dự án đã và đang được triển khai: Dự án Ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, sản xuất các chế phẩm phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Dự án Nâng cấp các trại giống, các trang thiết bị kiểm nghiệm; ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường vùng nuôi thủy sản... Đặc biệt, Dự án Xây dựng Đề án Khu NN ứng dụng công nghệ cao Tiền Giang với quy mô trên 197ha (đã trình Bộ NN&PTNT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Theo đánh giá của ngành NN, việc triển khai ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất NN đã góp phần nâng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; từng bước nâng cao ý thức trong việc sản xuất theo hướng an toàn, bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết