11/09/2023 - 06:17

Nâng chất giáo dục mầm non 

Ng.Ngân

Giáo dục mầm non (GDMN) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ quan tâm đầu tư, có bước tiến vững chắc. Từ đó, mạng lưới trường học, đội ngũ nhà giáo luôn phát triển; chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao… góp phần vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục thành phố.

Một tiết mục văn nghệ của cô trò Trường MN 2 tháng 9 (quận Ninh Kiều) trong ngày khai giảng năm học mới.

Phát triển trường lớp, giáo viên

Chị Đặng Bùi Thị Nguyệt (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) cho biết năm học này, có con gái học Trường MN Thị trấn Cờ Đỏ. Trước đây vợ chồng chị ít khi quan tâm đến chuyện con đi mẫu giáo, nhưng: “Sau này, thấy cháu gần nhà đi trường mầm non về dạn dĩ, biết tự làm những việc cá nhân, hay ca hát và đọc thơ... Từ đó gia đình tôi và bà con ở xóm đều muốn cho con cháu học mẫu giáo”, chị Nguyệt nói. Bà Nguyễn Thị Lan (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ), vui mừng khi năm học này, Trường MN Thạnh Phú 2 được xây dựng mới, với các phòng học khang trang, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát… Các cô giáo quan tâm yêu thương trẻ, cơ sở vật chất, lớp học, đồ chơi đầy đủ, nên gia đình an tâm gửi trẻ.

Hiện nay, hầu hết phụ huynh đều quan tâm và hiểu tầm quan trọng của GDMN trong việc hình thành nền tảng giáo dục đạo đức, kiến thức và thể chất ban đầu cho trẻ. Điều này có phần đóng góp quan trọng của việc hoàn thiện, phát triển mạng lưới trường lớp MN ở các địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của trẻ.

Đơn cử huyện Cờ Đỏ, nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho GDMN. Huyện hiện có 17 trường MN, 156 nhóm, lớp; với hơn 4.400 trẻ (trong đó có khoảng 500 trẻ nhà trẻ; khoảng 3.900 trẻ mẫu giáo. Chuẩn bị năm học 2023-2024, huyện đã dành nhiều tỉ đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các trường MN. Trong đó, Trường MN Thạnh Phú 2, một trong những trường được xây dựng mới hoàn toàn, được đưa vào sử dụng năm học mới này. Ngôi trường vốn được xây dựng từ năm 2003, có 2 điểm lẻ và 1 điểm trung tâm, điều kiện dạy học gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2021, Huyện ủy, UBND, Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ khảo sát, đầu tư xây dựng trường mới (6 phòng học, 13 phòng chức năng), với đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học; tổng kinh phí 15 tỉ đồng. Cô Dương Thị Hồng Sáu, Hiệu trưởng Trường MN Thạnh Phú 2, cho biết với cơ sở mới đi vào hoạt động, trường mở 100% lớp bán trú, phục vụ 150 trẻ vào năm học này. Tập thể nhà trường càng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Tại quận Bình Thủy, theo thông tư quy định về đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mới, đến tháng 3-2023, toàn quận có 17/30 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8/11 trường MN, chiếm 72,72%. Còn huyện Thới Lai, trong 10 năm qua, đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho sự nghiệp GD&ĐT. Hiện toàn huyện Thới Lai có 37/43 trường các cấp học đạt chuẩn quốc gia; trong đó bậc MN có 14/15 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 93,3%...

Toàn thành phố có 172 trường MN, mẫu giáo (135 trường công lập, 37 trường tư thục); 97 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp MN độc lập tư thục. Năm học qua, thành phố công nhận thêm 3 trường MN, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia (theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT), nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 123 trường, đạt 71,51%; có 127/172 trường MN, mẫu giáo được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 73,8%. Thành phố có 3.958 cán bộ quản lý, giáo viên MN; trong đó, có 3.093/3.549 giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên (chiếm 87,15%) và 2.368/3.549 giáo viên trên chuẩn.

Duy trì, nâng chất GDMN

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 đối với GDMN TP Cần Thơ, đại diện các quận, huyện, cơ sở GDMN cho biết, thời gian qua GDMN được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo thành phố, ngành giáo dục, góp phần phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên MN, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo nền tảng nâng cao chất lượng GDMN. Đồng thời, tập thể các trường MN luôn nỗ lực trong chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo bà Nguyễn Ngọc Huệ, Trưởng Phòng GDMN, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học qua tất cả cơ sở GDMN đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN, tạo chuyển biến tốt về chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025; 100% cơ sở GDMN tổ chức thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo phù hợp theo độ tuổi. Các cơ sở giáo dục đều đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất, tinh thần và vệ sinh an toàn thực phẩm. Không có trường hợp cán bộ quản lý hoặc giáo viên MN vi phạm đạo đức nhà giáo. Tất cả 9 quận, huyện và 83 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, đạt 100%. Năm học qua là năm học đầu tiên triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, có 66/172 trường, với 6.033/41.275 trẻ mẫu giáo được tham gia chương trình này.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, GDMN thành phố cũng gặp những vấn đề bất cập; trong đó một số nhóm, lớp có sĩ số trẻ vượt quy định tại Điều lệ trường MN nên ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ theo Chương trình GDMN. Nguyên nhân là do số trẻ thuộc địa bàn trung tâm khá đông và nhu cầu gửi trẻ cao, không đảm bảo diện tích bình quân/trẻ theo quy định. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý ở một số quận, huyện còn chậm và tình trạng thiếu giáo viên đã ảnh hưởng đến việc quản lý và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong đó, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trong các cơ sở GDMM tư thục thấp, chỉ đạt 54,3%.

*   *   *

Với chủ đề năm học 2023-2024 là “Xây dựng trường MN hạnh phúc, tôn trọng quyền trẻ em”, GDMN TP Cần Thơ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tiếp tục thực hiện các chuyên đề, chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ; nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”; củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non; đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non...

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, để thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, các địa phương tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, sáng tạo đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN. Tiếp tục thực hiện đổi mới, căn bản toàn diện GD&ĐT; kiên trì vì mục tiêu chất lượng giáo dục; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng chuẩn hóa; bảo đảm các cơ sở giáo dục đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định; huy động nguồn lực, ưu tiên phát triển GD&ĐT nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Chia sẻ bài viết