26/02/2014 - 13:54

THƯỢNG TƯỚNG BÙI VĂN NAM, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN:

Nâng chất, đẩy mạnh phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc

* Phát huy sáng kiến, điển hình cách làm hay trong phòng cháy chữa cháy

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của
Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2013. Ảnh KIỀU CHINH

(CT)- Ngày 25-2-2014, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo Tổng cục, Cục thuộc Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong thành phố… đã đến dự.

Năm qua, các lực lượng phối hợp tuyên truyền trên 14 ngàn cuộc, vận động người dân tham gia các phong trào đấu tranh, tố giác, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Người dân cung cấp hơn 4 ngàn nguồn tin, giúp công an triệt phá 879 vụ, giáo dục, bắt, xử lý hơn 3 ngàn đối tượng. Các ban, ngành, đoàn thể giúp 2.412 đối tượng tiến bộ trong số 4.375 đối tượng nhận cảm hóa. Hiện toàn thành phố có 49 Ban bảo vệ dân phố, 809 Tổ tuần tra nhân dân, 675 tổ hòa giải, 289 chốt gác ở những nơi phức tạp về ANTT, 687 mô hình, câu lạc bộ về ANTT hoạt động hiệu quả. Qua công tác xây dựng, phát động phong trào, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích được tuyên dương, khen thưởng các cấp. Năm 2014, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển phong trào TDBVANTQ, thực hiện hiệu quả thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi lưu ý, năm 2014, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác nắm địa bàn, chỉ đạo tập trung, thường xuyên hơn, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng để ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở.

Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và đánh giá cao phong trào TDBVANTQ của Cần Thơ. Đồng chí chỉ đạo thời gian tới, thành phố cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển sâu rộng hơn; khen thưởng kịp thời nhân tố tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò quần chúng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, 68 đơn vị, tập thể có thành tích trong phong trào TDBVANTQ được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an, UBND thành phố…

* Trước đó chiều 24-2-2014, Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo Tổng cục, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã đến làm việc với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ báo cáo Thứ trưởng tình hình và thành tích năm qua: Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); đảm bảo an toàn PCCC trong thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về PCCC... So với cùng kỳ năm 2013, số vụ cháy, số người bị thương đều giảm, không có người chết. Năm 2013, Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng "Cờ Thi đua xuất sắc".

Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương thành tích đơn vị và chỉ đạo, thời gian tới, Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC, CNCH; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC; quản lý chặt địa bàn, khu vực; chủ động thực hiện các biện pháp chữa cháy kịp thời, bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản nhân dân; phát huy sáng kiến, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong PCCC; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Đồng thời, tranh thủ nguồn kinh phí địa phương và quan hệ đối ngoại quốc tế để đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

KIỀU CHINH- HOÀNG TUẤN

Chia sẻ bài viết