24/11/2025 - 08:06

Nâng cao ý thức chống khai thác IUU 

Trước yêu cầu cấp bách về gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), TP Cần Thơ đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Báo Công Lý tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác IUU, với sự tham dự của hơn 300 chủ tàu cá, ngư dân của phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Hải. Đây được xem là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp ngư dân hiểu rõ hơn những hệ lụy pháp lý của hành vi khai thác sai quy định.

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử. Tình huống giả định là chủ tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để đưa tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Sau đó, bị lực lượng Hải quân nước ngoài phát hiện, tạm giữ. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU của Việt Nam.

Sau phiên tòa giả định, nhiều ngư dân tham dự cho biết trước đây, chỉ nghe về mức phạt nhưng chưa hình dung rõ quy trình pháp lý. Nhờ phiên tòa giả định, các ngư dân hiểu được hành vi vi phạm IUU không chỉ bị phạt tiền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi lâu dài, từ việc tiêu thụ sản phẩm đến an toàn nghề cá.

Ông Nguyễn Văn Tuấn ngụ phường Vĩnh Châu, nói: “Qua phiên tòa giả định, tôi được biết việc tháo thiết bị giám sát hành trình là hành vi gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử, làm gián đoạn việc vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, xâm phạm đến cơ chế quản lý, giám sát và điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực thủy sản. Tùy mức độ, hành vi này có thể bị xử lý hình sự”.

Anh Thạch Lươl ngụ phường Vĩnh Phước cho rằng, phiên tòa giả định giúp anh mới biết được mức xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự và các hệ quả nặng nề khi vi phạm khai thác IUU. Hành vi rủ rê ngư dân khác cùng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài cũng bị án tù. 

Việc ngư dân đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển của quốc gia khác hoặc đánh bắt các loài động vật nguy cấp, quý hiếm không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện chống khai thác IUU, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Do đó, rất cần ngư dân đồng hành để ngành thủy sản Việt Nam nhanh chóng được gỡ “thẻ vàng”. 

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết