11/11/2025 - 14:35

Tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU qua phiên tòa giả định

(CTO) - Sáng 11-11, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, Báo Công Lý phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dự phiên tòa có ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Hải và hơn 300 ngư dân.


Ngành chức năng giải đáp thắc mắc của ngư dân.

Phiên tòa giả định tình huống Tòa án Nhân dân Khu vực 8 - Cần Thơ mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Khánh cùng đồng phạm bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 2 Điều 348 và tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự. Cụ thể là bị cáo Trần Văn Khánh là chủ tàu cá được cấp phép khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác thủy sản trái phép ở nước ngoài, Khánh trực tiếp phân công Dương Minh Hiền tuyển ngư phủ, tháo thiết bị giám sát hành trình để đưa tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Sau đó tàu cá của Khánh và nhiều ngư phủ bị lực lượng hải quân nước ngoài phát hiện, tạm giữ.

Ngư dân đặt câu hỏi liên quan đến hành vi bị xử lý hình sự trong vi phạm khai thác IUU.

Phiên tòa kết luận đây là hành vi trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU của Việt Nam. Do đó đã tuyên bị cáo Trần Văn Khánh mức án 10 năm tù, bị cáo Dương Minh Hiền mức án 8 năm tù.

Sau phiên tòa giả định, cơ quan chức năng đã có buổi tọa đàm giải đáp thắc mắc của ngư dân về hành vi bị xử lý hình sự, xử lý hành chính khi vi phạm khai thác IUU. Cơ quan chức năng cũng tuyên truyền ngư dân hiểu việc đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển của quốc gia khác hoặc đánh bắt các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện phòng, chống khai thác IUU; gây thiệt hại khi không xuất khẩu được thủy sản vào thị trường châu Âu.

Hiện nay, cả nước đang quyết liệt thực hiện chống khai thác IUU để Ủy ban châu Âu xem xét gỡ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam, ngành chức năng kêu gọi ngư dân cùng đồng hành thực hiện để đảm bảo quyền lợi của bản thân và đất nước.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết