10/11/2010 - 14:30

Hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2004-2011

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử

Không còn bao lâu nữa nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND các cấp sẽ khép lại. Hơn sáu năm qua, HĐND thành phố - với đa số đại biểu nhiệt tình, tâm huyết - đã tham gia đóng góp, xây dựng, quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của thành phố. Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND trong những ngày qua, nhiều cử tri cho rằng phần lớn đại biểu HĐND đã thực hiện tốt vai trò của đại biểu dân cử, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc được cử tri đặt ra, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri trong quyết định những vấn đề quan trọng vì sự phát triển của thành phố…

 Đại biểu HĐND thành phố tham vấn cử tri về vấn đề bảo vệ môi trường tại phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, các đại biểu HĐND thành phố đã và đang “tỏa” đi tất cả các xã, phường, thị trấn của thành phố để gặp gỡ và “chia tay” với các cử tri nơi mình ứng cử. Đây là đợt gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cuối cùng của các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2004-2011. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở quận Bình Thủy, ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị quận Bình Thủy, nói: “Chúng tôi rất cảm động vì những tình cảm mà cử tri dành cho đại biểu HĐND chúng tôi suốt hơn 6 năm qua. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đại biểu dân cử là nhờ phần lớn ý kiến, phản ảnh, đóng góp của cử tri. Nhiều ý kiến của cử tri là cơ sở giúp chúng tôi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề một cách khách quan, sát tình hình thực tế hơn, từ đó đưa ra thảo luận, góp ý kiến để HĐND thành phố xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố”. Ông Trung Hiếu cũng cho biết thêm, trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của HĐND, dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời tổng hợp, đánh giá, phân loại các ý kiến để chuyển đến đúng cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri, nhờ đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời thỏa đáng.

Nhìn lại quá trình hoạt động thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố cho rằng chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp ngày càng được nâng lên, đại biểu gần gũi với cử tri, lắng nghe được nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng cụ thể của người dân; đồng thời phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, thu thập các thông tin, hoàn thiện chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chính vì xác định tính chất quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri nên trong nhiệm kỳ, ngoài các hình thức tiếp xúc cử tri thông thường trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND còn thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, gặp gỡ cử tri nơi làm việc, tham vấn cử tri về các vấn đề quan trọng... Ông Nguyễn Văn Hải, cử tri khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Năm 2009, cử tri chúng tôi được thường trực HĐND thành phố mời tham dự cuộc tham vấn chuyên đề về giá đất của thành phố năm 2010. Tại đây, ý kiến đóng góp, đề xuất của chúng tôi được đại biểu HĐND thành phố lắng nghe để làm cơ sở ban hành giá đất năm 2010. Mặc dù mức độ tiếp thu của HĐND thành phố về giá cả chúng tôi đề nghị có giới hạn, nhưng chúng tôi rất vui vì nói lên được những bức xúc của mình trước việc giá đất thấp nhiều năm qua, ảnh hưởng đến giá cả bồi thường thiệt hại về đất của người dân bị thu hồi đất”. Nhiều cử tri ở phường Phước Thới, quận Ô Môn bày tỏ sự vui mừng khi biết thành phố đã triển khai đầu tư Nhà máy xử lý nước thải để xử lý nước thải ở Khu Công nghiệp Trà Nóc. Theo nhiều người dân, tình trạng ô nhiễm môi trường ở xung quanh khu công nghiệp đã diễn ra nghiêm trọng nhiều năm nay. Cử tri, đại biểu HĐND đã nhiều lần kiến nghị, tổ chức các đoàn giám sát qua đó đã có ý kiến, tác động tới lãnh đạo thành phố xúc tiến đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải này. Theo thống kê của Thường trực HĐND thành phố, trong nhiệm kỳ 2004-2011 có trên 802 ý kiến kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời. Phần lớn ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng trả lời, phần nào đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, trong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND thành phố đã ban hành 193 nghị quyết; trong đó có 155 nghị quyết chuyên đề. Ông Lưu Hồng Minh, cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, nhận xét: “Theo dõi sát hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này, tôi thấy hoạt động của HĐND nói chung và của nhiều đại biểu HĐND nói riêng ngày càng có nhiều tiến bộ, quyết định và đưa ra được nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với sự phát triển của thành phố”. Đồng tình với nhận định này, cử tri Nguyễn Văn Lân ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, nói: “Nhiều nghị quyết HĐND thành phố ban hành nhanh có tính khả thi cao, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, như: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy; nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho nông dân mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp...”.

 Cử tri phường An Khánh, quận Ninh Kiều trình bày ý kiến trước các đại biểu HĐND thành phố.

Thời gian qua, HĐND thành phố và các ban chuyên môn HĐND thành phố đã chủ động, tăng cường công tác phối hợp, thẩm định các văn bản dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án do UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn địa phương. Để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả, sau mỗi kỳ họp của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đều có văn bản yêu cầu UBND thành phố thể chế các nghị quyết của HĐND thành phố. Bên cạnh đó, hằng quý, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố tổ chức giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, để đánh giá những mặt làm được, khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp giải quyết...

Tuy nhiên, theo cử tri Lưu Hồng Minh ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và một số cử tri, hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc của cử tri chưa được giải quyết. Do đó, cử tri đề nghị thời gian tới, các đại biểu HĐND cần đi đến cùng, “đeo bám” quyết liệt hơn đối với các cơ quan chức năng để các vấn đề bức xúc của cử tri sớm được giải quyết. Ngoài ra, theo Thường trực HĐND thành phố, thời gian qua một số cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trình HĐND thành phố các tờ trình, báo cáo, đề án... còn chậm trễ, nội dung trình chưa chu đáo, ảnh hưởng đến chất lượng các nghị quyết của HĐND thành phố ban hành. Trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn từng lúc, từng nơi còn mang tính chất sự vụ, sự việc cụ thể, chưa mang tính bao quát; việc trả lời chất vấn của một số sở, ngành còn chung chung “cho qua”, chưa đi thẳng vào nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Việc giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thành phố chuyển đến của các cơ quan hữu quan chưa kịp thời, trả lời chưa đầy đủ...

Mặc dù có những khó khăn, vướng mắc nhất định, nhưng theo ghi nhận của nhiều cử tri, với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của mình, HĐND thành phố nói chung, đa số đại biểu HĐND thành phố nói riêng, đã cơ bản hoàn thành trách nhiệm của đại biểu dân cử. Cử tri cũng mong trong kỳ họp 20 tới đây – kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2004 -2011, các đại biểu tiếp tục làm hết trách nhiệm của mình để quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo tiền đề cho thành phố phát triển nhanh trong giai đoạn tiếp theo.

Bài, ảnh: QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết