17/05/2025 - 19:23

Nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và người dân 

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai luôn thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; triển khai các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và người dân tin tưởng tuyệt đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng lòng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn...

Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm Chính trị huyện Thới Lai lồng ghép giáo dục lòng yêu nước cho học viên. Trong ảnh: Các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tham quan khu di tích Trận đánh Ông Đưa.

Đảng bộ xã Thới Thạnh là một trong những đơn vị triển khai thực hiện tốt các mặt công tác tuyên giáo, chính trị, tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đồng chí Võ Duy Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới hình thức tổ chức và cách thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cho đội ngũ ĐV. Các hội nghị học tập, quán triệt được điểm danh nên tỷ lệ ĐV tham dự đạt trên 98%. Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy xã tổ chức cho ĐV viết thu hoạch cá nhân, từ đó giúp ĐV nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng thể hiện trong nghị quyết.

Đảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội do xã quản lý, các tài khoản nhóm Zalo, Facebook… để CB, ĐV và người dân hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời chỉ đạo CB, công chức thường xuyên sâu sát địa bàn dân cư để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời, không để kẻ xấu lợi dụng để xúi giục, kích động.

Đồng chí Võ Duy Tân cho biết: Qua nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người dân, 5 năm qua, xã đã giải quyết và đề xuất giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Điển hình như đề nghị khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Ô Môn trên địa bàn xã; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các ấp Thới Bình A1, Thới Bình B, Thới Bình A2, Thới Hòa; lắp đèn chiếu sáng hơn 6.000m đường ở các ấp Thới Bình B, Thới Bình A2, Thới Hòa, Thới Thuận; bắc cầu ở các ấp Thới Bình A1, Thới Bình B… “Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nhiều năm qua, tình hình tư tưởng của CB, ĐV và người dân trên địa bàn xã ổn định; không xảy ra vụ việc kích động, điểm nóng, gây mất an ninh trật tự; không có trường hợp bị lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái” - đồng chí Võ Duy Tân khẳng định.

Không riêng xã Thới Thạnh, theo đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện, để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ CB, ĐV và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng. Trong đó, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng như tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tăng cường công tác quản lý đảng viên tham gia học tập, kiểm tra chất lượng sau hội nghị quán triệt… Từ đó có trên 98% CB, ĐV tham gia học tập, quán triệt; kết quả kiểm tra chất lượng đều đạt yêu cầu, không có trường hợp yếu kém. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện loa truyền thanh, trang mạng xã hội, tài khoản nhóm Zalo và Facebook, trong các cuộc hội họp. Từ đó hầu hết CB, ĐV và người dân đều thông hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và nhiệm vụ của địa phương, cùng nhau phấn đấu thực hiện, không nghe theo kẻ xấu...

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được lồng ghép vào các chương trình dạy và học tại Trung tâm Chính trị quận, đồng thời không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ tuyên giáo, tuyên huấn cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các cấp ủy đảng, các ngành tăng cường định hướng thông tin, phản bác lại các tổ chức, cá nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức để người dân nhận biết âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để không bị lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái.

Nhờ đó, trong 5 năm qua, hằng năm huyện Thới Lai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết