21/10/2011 - 09:15

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TP CẦN THƠ

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện (HL). Nhờ vậy, chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, chấp hành mệnh lệnh HL, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 9, sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố thường xuyên lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố triển khai thực hiện công tác HL cho cán bộ, chiến sĩ đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định. Trong công tác HL, chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ xác định đúng đối tượng, đối tác và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng thời, HL cho cán bộ, chiến sĩ những nội dung đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và địa hình đảm nhiệm; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài theo biên chế...

 Tiểu đoàn Tây Đô (Trung đoàn 932) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thực tế, 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác HL theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Mỹ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 932, nhằm nâng cao chất lượng HL cho các đối tượng, hàng năm Trung đoàn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ HL. 5 năm qua, Trung đoàn đã cử 81 lượt cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức HL do Quân khu 9 và Bộ CHQS thành phố tổ chức; bồi dưỡng nâng cao kiến thức HL cho 123 lượt cán bộ. Bên cạnh đó, trước khi tổ chức HL, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác HL; chỉ đạo các đội ngũ cán bộ HL thực hiện tốt việc soạn thảo giáo án, thông qua giáo án và thục luyện giáo án; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, vật chất HL... Nhờ vậy, công tác HL của Trung đoàn đạt nhiều kết quả, được Bộ CHQS thành phố đánh giá cao. Hàng năm, chất lượng HL cho các đối tượng của Trung đoàn 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó trên 80% chiến sĩ đạt loại khá giỏi, đơn vị luôn đạt loại khá. Thượng tá Nguyễn Thanh Mỹ, nói: “Qua HL, các chiến sĩ không chỉ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật về quân sự, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trong biên chế, mà còn nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác với các thế lực thù địch, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm... sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Cùng với nâng cao chất lượng HL của bộ đội thường trực, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng HL của lực lượng dân quân tự vệ. Theo Trung tá Cao Chí Phương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ninh Kiều, hàng năm, bên cạnh chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ HL, thao trường tổ chức HL và mô hình, học cụ, vật chất HL..., Đảng ủy, Ban CHQS quận Ninh Kiều chỉ đạo Ban CHQS các phường xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND phường điều động lực lượng HL chu đáo. Với nỗ lực đó, hàng năm quận đã huy động được 100% chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân binh chủng; trên 85% dân quân tại chỗ tham gia HL. Kết quả các khóa HL, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trên 75% chiến sĩ đạt loại khá, giỏi. Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, nhờ thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, 5 năm qua, việc HL lực lượng dân quân tự vệ của thành phố đạt kết quả tốt. Hàng năm, lực lượng quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân binh chủng của thành phố tham gia HL đạt tỷ lệ 100% quân số; dân quân tại chỗ tham gia HL đạt tỷ lệ 82% quân số. Chất lượng HL của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng HL cho các đối tượng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện công tác diễn tập đạt nhiều kết quả tốt. Tính từ năm 2006 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã tổ chức 104 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế chiến đấu trị an và phòng không nhân dân. Qua các đợt tổ chức diễn tập, đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố được nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời biết lãnh đạo, điều hành hệ thống chính trị xử lý các tình huống sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú (quận Ninh Kiều), nói: “Tháng 8-2011 vừa qua phường chúng tôi đã tổ chức diễn tập phòng không nhân dân. Cuộc diễn tập đã giúp cán bộ các cấp và lực lượng quân sự của phường biết xử trí tình huống phòng tránh, đánh trả máy bay bay thấp của địch và tiến hành sơ tán nhân dân đến nơi trú ẩn khi có tình huống xảy ra”.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh tham mưu và chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập quân sự các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ của người cán bộ, chiến sĩ để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục HL cho cán bộ, chiến sĩ có trình độ kỹ, chiến thuật giỏi; có kiến thức cơ bản về vũ khí công nghệ cao; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí trong biên chế, vũ khí tự tạo, vũ khí mới; có thể lực tốt... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết