HĐND TP Cần Thơ luôn lắng nghe, tiếp thu và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhờ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, tạo được sự đồng thuận của cử tri.

Đường giao thông rạch Mương Củi bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri và đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri xã Nhơn Ái phản ánh, quá trình thi công dự án Kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu, đã làm sụp lún, nứt tường nhà nghiêm trọng của 15 hộ dân. Sự việc trên đã xảy ra hơn 3 năm nhưng đơn vị thi công và các ngành liên quan vẫn chưa chi trả, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà. Đoạn kè dài 600m thuộc ấp Nhơn Hưng, được triển khai thi công từ năm 2022. Trong quá trình thi công làm bờ kè, đơn vị thi công đóng cọc bê tông làm răn nứt tường nhà một số hộ dân.
Bà Thái Cẩm Đông ấp Nhơn Hưng, cho biết: “Trước khi thi công đóng cọc bờ kè, đơn vị thi công đã khảo sát hiện trạng căn nhà của tôi và hứa sẽ hỗ trợ tiền khi có sự cố xảy ra. Đến khi thi công, ngôi nhà tôi xuất hiện nhiều điểm răn nứt tường nhà. Tôi trực tiếp phản ánh với đơn vị thi công để khảo sát và đề nghị khắc phục sự cố. Hiện tại, đã hơn 3 năm trôi qua, đơn vị thi công đã rút khỏi công trình, nhưng tôi vẫn chưa được hỗ trợ sửa chữa nhà”. Căn nhà của bà Đông hiện răn nứt và xuống cấp nghiêm trọng. Phần chính của căn nhà bị sụp lún, việc đóng và mở cửa gặp khó khăn, còn những lúc mưa lớn thường bị dột, ẩm thấm tường… “Tôi đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm tiến hành hỗ trợ hoặc khắc phục hậu quả gây ra” - bà Đông nói.
Ông Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Hưng, cho biết: “Sự cố trên kéo dài khá lâu. Cử tri ấp Nhơn Hưng tiếp tục kiến nghị đến đơn vị chủ đầu tư, UBND thành phố quan tâm, xem xét và sớm chi trả, hỗ trợ để người dân sửa chữa nhà cửa, an tâm sinh sống”. Tương tự, dự án cải tạo rạch Mương Củi, thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, được khởi công từ năm 2023. Hiện nay, nhiều người dân cặp rạch Mương Củi sống trong điều kiện hết sức khó khăn vì đường giao thông bị hư hỏng, bụi bặm.
Ông Trang Hoàng Vũ ở khu vực 6, cho biết: “Trước đây, tuyến đường cặp Mương Củi là đường bê tông rộng 3-4m, được bê tông bằng phẳng, đi lại dễ dàng. Từ tháng 5-2023, đơn vị thi công đưa các thiết bị, máy móc đến thi công cải tạo rạch Mương Củi, làm đường bê tông bị hư hỏng, mặt đường có đoạn bị sụp lún, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại”. Ông Mai Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, nói: “Trên địa bàn khu vực có rạch Mương Củi, Ngã Bát, Đầu Sấu và Xẻo Nhum bị ảnh hưởng bởi dự án trên. Tôi kiến nghị chủ đầu tư dự án, các ngành, các cơ quan chức năng thành phố sớm có giải pháp.
Qua phản ánh của các hộ dân sinh sống tại Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Hưng Phú (gọi tắt là khu TĐC), thuộc khu vực Phú Thạnh, phường Hưng Phú, Khu chưa đầu tư cơ sở hạ tầng. Khu TĐC có diện tích xây dựng hơn 10ha, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án trên đã hình thành đưa vào hoạt động từ năm nhưng đa phần các hạng mục công trình hạ tầng, lưới điện đều không được chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo đúng thiết kế và quy hoạch đã được phê duyệt.
Hiện nay, nhiều hộ dân ở khu TĐC phải sử dụng nước sông, rạch hoặc khoan cây nước để sử dụng. Nhiều hộ dân sau khi bố trí vào khu TĐC sinh sống phải kéo điện từ rạch Bùng Binh về nhà hơn 100m để sinh hoạt. Ông Phan Văn Nghĩa ở khu vực Phú Thạnh, nói: “Năm 2012, gia đình tôi về đây cất nhà sinh sống và kéo điện từ rạch Bùng Binh về để sử dụng. Mặc dù tốn kém chi phí khá lớn nhưng không đảm bảo an toàn về điện”. 13 năm qua, người dân sinh sống ở TĐC nói trên đi lại trong điều kiện hết sức khó khăn, bởi đường giao thông trong khu TĐC chỉ đầu tư trải đá, chưa được láng nhựa, mùa nắng thì bụi bặm còn trời mưa nước đọng rất dơ.
Việc tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được đại biểu HĐND các cấp ghi nhận và chuyển đến UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị liên quan giải quyết. Cử tri đề nghị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Bài, ảnh: K.V