19/03/2014 - 22:44

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ

(CT)- Ngày 19-3-2014, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 về công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ.

Theo báo cáo của BCĐ Tây Nam bộ, trong năm qua, BCĐ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan và các Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức 52 cuộc họp mặt tuyên truyền với hơn 11.500 đại biểu tham dự. Qua các cuộc họp mặt tuyên truyền đã giúp đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấy được tính ưu việt, bình đẳng trong chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động. Đi đôi với công tác tuyên truyền, các bộ, ngành và địa phương còn tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vẫn còn những hạn chế, như: Một số địa phương xem họp mặt tuyên truyền như là việc mở lớp tập huấn nên nội dung tuyên truyền tại một số cuộc chưa sát hợp với yêu cầu đặt ra, chưa phù hợp với đối tượng, chưa thu hút người nghe; chưa mở rộng đối tượng và địa bàn; việc mời nhiều đối tượng, nhiều thành phần gây khó khăn cho báo cáo viên trong trình bày nội dung…

Năm 2014, BCĐ Tây Nam bộ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức họp mặt tuyên truyền, tập trung đi sâu vào việc phổ biến chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo gắn với việc thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, đồng thời cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, tôn giáo…

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam bộ, lưu ý thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; mở rộng đối tượng tuyên truyền; các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chăm lo học hành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo...; phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo; trong tuyên truyền phải đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức gây lãng phí, nêu gương những nhân tố điển hình...

THANH THY

Chia sẻ bài viết