19/02/2017 - 16:53

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Đó là kết quả bước đầu tập thể chi bộ, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị (LHCTCHN) thành phố Cần Thơ đạt được qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự khởi sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Tăng cường xây dựng đảng

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ VIII tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: CTV 

Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, chi bộ, ban lãnh đạo đơn vị tập trung nhiều giải pháp khắc phục hạn chế đã được phân tích, làm rõ. Theo đó, lãnh đạo duy trì nghiêm túc việc họp giao ban 2 tuần/lần để bàn bạc dân chủ, giải quyết các công việc chung của cơ quan. Mọi việc đều được Chi ủy, Ban lãnh đạo đơn vị công khai, bàn bạc thống nhất trong cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị…Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên được Chi ủy quan tâm thực hiện thường xuyên. Chi bộ duy trì sinh hoạt lệ hằng tháng đúng theo quy định, đồng thời tổ chức tự phê bình và phê bình xoay vòng. Đảng viên Phan Kỹ Tố Quyên cho biết: "Việc thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm hằng tháng đã giúp các đảng viên phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao". Theo đồng chí Lê Thị Thanh Giang, Bí thư chi bộ, Chủ tịch LHCTCHN thành phố, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ mà chi bộ không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Nhiều năm liền chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Chi bộ, ban lãnh đạo LHCTCHN thành phố luôn quan tâm cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2013 đến nay, có 1 cán bộ học cao cấp chính trị, 2 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị và nhiều lượt cán bộ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Theo kế hoạch, năm 2017 sẽ có 7 cán bộ tham gia học các lớp chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Năm 2016, LHCTCHN thành phố cho ra đời website bằng tiếng Anh, góp phần đưa thông tin, hình ảnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của LHCTCHN lên trang tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh kịp thời. Với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", thời gian qua, LHCTCHN thành phố luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp đã gầy dựng và mở rộng mối quan hệ với các đối tác thông qua nhiều hoạt động. LHCTCHN thành phố chủ động tham mưu để các cấp lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đối ngoại thông qua việc gắn kết công tác đối ngoại nhân dân, kiều bào, ngoại giao văn hóa. LHCTCHN và các Hội Hữu nghị trực thuộc đã mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước với nhiều sáng kiến trong tổ chức các sự kiện: năm hữu nghị Việt Nam với các nước, kỷ niệm ngày sinh Nữ hoàng, Vua đương quyền, Quốc khánh các nước, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, văn nghệ.

LHCTCHN thành phố còn phối hợp với các sở, Thành đoàn, Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố báo cáo chuyên đề để cán bộ các cấp hiểu về công tác đối ngoại nhân dân. Thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, LHCTCHN thành phố đã giới thiệu và giúp nhân dân thành phố, đặc biệt là tuổi trẻ Cần Thơ hiểu thêm các nền văn hóa đa sắc màu, cùng nhau xây dựng cộng đồng chung ASEAN đoàn kết, hữu nghị và phát triển; đồng thời giới thiệu được hình ảnh về đất, người, tiềm năng, thế mạnh của thành phố Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế. Năm 2016, LHCTCHN thành phố đã thành lập thêm 4 chi hội cơ sở, nâng tổng số Hội Hữu nghị trực thuộc lên thành 21 và 27 chi hội cơ sở với hơn 2.000 hội viên.

Theo đồng chí Lê Thị Thanh Giang, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LHCTCHN thành phố, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có nhiều khởi sắc, được khá nhiều các tổ chức phi chính phủ quan tâm và thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Giá trị vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2016 đạt hơn 30 tỉ đồng, gấp 4 lần năm 2015 và cao nhất từ trước đến nay. Công tác quản lý và xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố. Năm 2013, 2015, 2016, LHCTCHN thành phố được nhận Cờ Thi đua của LHCTCHN Việt Nam.

"Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, chi ủy, lãnh đạo LHCTCHN thành phố tiếp tục khắc phục những hạn chế, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…" - Đồng chí Lê Thị Thanh Giang, khẳng định. 

THANH THY

Chia sẻ bài viết