(CT)- Đó là chỉ tiêu được Tổng Cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đề ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyển sinh đào tạo nghề năm 2011 và tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (năm 2008-2011), tổ chức ngày hôm qua, 21-4-2011, tại 4 đầu cầu: Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.
Trong tổng số 1,86 triệu người dự kiến tuyển, số lượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp là 420 ngàn người. Ngành cũng sẽ thí điểm tổ chức đào tạo nghề chất lượng cao cho 500 sinh viên cao đẳng nghề theo chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới; hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 500 ngàn lao động nông thôn.
Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng cùng với việc phát triển của mạng lưới cơ sở dạy nghề, qui mô và chất lượng đào tạo nghề thời gian qua cũng ngày càng tăng, cung ứng một số lượng không nhỏ đội ngũ lao động có tay nghề cho xã hội
Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề vẫn còn nhiều hạn chế do nhận thức chung của người dân, nhất là của học sinh về việc học nghề vẫn chưa đúng; việc quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề phân bố chưa đồng đều giữa các vùng; kinh phí đầu tư cho các trường còn hạn chế, chưa có chế độ tiền lương theo 3 cấp trình độ đào tạo nghề;
Nhiều ý kiến đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tham gia học nghề; xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề chính xác; có chính sách khuyến khích học sinh học nghề và chính sách tiền lương thỏa đáng
để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả hơn.
Đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2, các đại biểu thống nhất năm nay sẽ có ít nhất 80% số trường cao đẳng nghề tổ chức thi theo ngân hàng đề thi chung cho 15-20 nghề; phấn đấu có ít nhất 85% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
Chủ trì hội nghị, ông Dương Đức Lân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục dạy nghề, đề nghị các cơ sở đào tạo nghề tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo
Ông Lân cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, cho biết sẽ sớm tổng hợp, đề xuất với Bộ, ngành có thẩm quyền có giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa công tác dạy nghề trong thời gian tới.
B.NGỌC