Theo nhận định của các chuyên gia phân tích về Mỹ và Trung Đông đăng tải trên trang tin trực tuyến Press TV, khả năng tấn công của Hải quân Iran nhằm vào các tàu chiến Mỹ trong trường hợp xung đột thật sự nổ ra tại khu vực Vịnh Persic có thể trở thành “cơn ác mộng” đối với hạm đội hùng mạnh thuộc lực lượng Hải quân Mỹ.
 |
|
Tàu Hải quân Iran trong cuộc tập trận quân sự gần eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh: Press TV |
Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari, hôm 24-7 đã lên tiếng khẳng định lực lượng hải quân của nước này có đầy đủ tố chất cho các cuộc chiến trên cạn, trên không, dưới nước và hoàn toàn có khả năng đảm bảo an ninh khu vực Trung Đông. Trong một lập luận, Washington Post cũng chỉ ra rằng khả năng gây tổn thất cho Hải quân Mỹ từ Iran đã gia tăng đáng kể so với 10 năm trước đây.
Trong một nghiên cứu vào tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết kho vũ khí trong hệ thống chiến đấu của Iran hiện tại bao gồm “tên lửa đạn đạo có thể truy tìm mục tiêu, cho phép nhắm mục tiêu các đội tàu suốt quá trình phóng” đã được nước này tăng cường về mặt hiệu quả và độ sát thương. Ngoài ra, một đánh giá của Lầu Năm Góc cũng lên tiếng cảnh báo về “những tiến bộ vững chắc trong phát triển tên lửa đạn đạo” mà Iran đạt được có khả năng nhắm mục tiêu đến Israel hoặc xa hơn nữa.
Bên cạnh đó, việc Tehran đang mở rộng hạm đội hải quân đã khiến một số chuyên gia quân sự Mỹ đặt nghi vấn về sự sáng suốt trong việc triển khai tàu sân bay cùng nhiều tàu chiến đắt tiền tới khu vực Vịnh Persic nếu xung đột xảy ra. Mặc dù hệ thống phòng thủ trên các tàu chiến của Mỹ được trang bị rất đa dạng, như lá chắn tên lửa Aegis, nhưng Tehran đã tìm cách hóa giải các công nghệ hiện đại của Mỹ bằng phương pháp rèn luyện lực lượng hải quân có khả năng tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc. Chiến lược này của Iran không chỉ dựa trên các bệ phóng tên lửa di động mà còn bao gồm tàu ngầm mini, máy bay trực thăng và hàng trăm tàu chiến nhỏ khác được trang bị vũ khí có khả năng phòng thủ, tấn công nhanh nhạy.
Bài viết trên Press TV còn cho biết những lo ngại thật sự của Mỹ về đội tàu chiến nhỏ của Iran. Theo đó, đội tàu nhỏ này có khả năng triển khai nhanh chóng, cũng như tập kích các tàu chiến lớn của các thế lực thù địch trong vùng Vịnh Persic cùng một lúc từ nhiều hướng khác nhau.
ĐƯỜNG THẤT (Theo Press TV)
|
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật tài trợ quốc phòng cho Israel
Ngày 27-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật chi 70 triệu USD trong năm nay cho hệ thống lá chắn tên lửa an ninh tầm thấp mang tên “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương. Động thái này được cho là có thể “ghi điểm” với các cử tri Mỹ gốc Do Thái trước thềm chuyến công du tới Israel của ông Mitt Romney, đối thủ tiềm năng nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Mỹ trước đó đã tài trợ 205 triệu USD cho hệ thống “Vòm Sắt”, thực hiện một phần cam kết đối với an ninh Israel. Theo Lầu Năm Góc, số tiền Mỹ chi hàng năm để hỗ trợ an ninh tổng thể cho Israel lên tới hơn 3 tỉ USD, nhiều hơn cho bất cứ nước nào khác. Tuy nhiên, hai nước hiện tồn tại bất đồng về cách thức đối phó chương trình hạt nhân của Iran. Israel hối thúc Mỹ và các cường quốc phương Tây gây áp lực với Iran thông qua biện pháp quân sự, song chính quyền Tổng thống Obama cho rằng vẫn còn thời gian cho các giải pháp hòa bình thông qua đàm phán (về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran) và hứa để ngỏ tất cả các lựa chọn.
P.V (TTXVN) |