01/11/2010 - 21:53

Mưu trí, nhanh nhạy bắt giữ băng nhóm trộm đường sông liên tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa phá vụ án trộm cắp tài sản đường sông, bắt giữ 6 tên trong băng nhóm. Đây là băng trộm hoạt động liên tỉnh, địa bàn gây án ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ, mà nhiều nhất tại tỉnh Đồng Tháp. Do số vụ trộm cắp tài sản xảy ra tập trung nhiều trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên Ban chuyên án đã thống nhất chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án và bị can để Cơ quan điều tra CA tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý.

Trong khoảng từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, trên tuyến Sông Hậu liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản. Với thủ đoạn lợi dụng đêm tối, bọn tội phạm dùng ghe, vỏ đặt máy thủy động cơ có tốc độ cao, chạy dọc theo các tuyến sông để lên các phương tiện đường thủy và Cơ quan xí nghiệp sản xuất ven sông trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện 48 vụ trộm xuồng, ghe, vỏ, máy thủy động cơ các loại tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ sau đó đem đến tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang tiêu thụ. Tình hình này đã làm ảnh hưởng đến đời sống hoạt động kinh doanh sản xuất của các hộ dân ven tuyến sông Hậu, gây hoang mang đến cuộc sống của nhân dân.

Huỳnh Thanh Hải, đối tượng cầm đầu băng trộm đường sông liên tỉnh. 

Từ tài liệu chứng cứ thu thập chứng minh được phương thức thủ đoạn hoạt động của băng nhóm là dùng phương tiện ghe giả dạng cào cá trên sông, mua bán phế liệu, giả đi chài đăng đáy cá, đợi đêm tối lợi dụng sự sơ hở, sự mất cảnh giác của người dân, đột nhập vào các cơ sở, bến chợ dùng thanh sắt, kềm cộng lực cắt khóa, dùng thuốc độc thuốc chó để thực hiện hành vi trộm.

Được tin báo của bị hại, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ thủ đoạn, phương thức gây án của các đối tượng để tiến hành phá án. Vào lúc 16 giờ ngày 21-08-2010, Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng gồm: Huỳnh Thanh Hải (tự Hải đui, SN 1967, ngụ khóm 3, phường 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Huỳnh Thị Tạo (tự Thúy, SN 1949, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Trần Thị Út (tự Út mập, SN 1947, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Minh Tuấn (tự Tuấn Đệ, SN 1982, ấp Mỹ Yên, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn No (tự Chín No, SN 1953, ngụ phường An Khánh – quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ) và Huỳnh Văn Mỹ (SN 1966, ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa – huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang).

 Đồng bọn của Hải trong băng nhóm trộm đường sông liên tỉnh cùng tang vật.

Huỳnh Thanh Hải là đối tượng cầm đầu. Hải không nghề nghiệp, ở trên ghe, chuyên sống bằng “nghề đạo chích”. Vào năm 2007, Hải bị Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bắt về tội trộm cắp tài sản nhưng y khai gian tên là Trần Việt Hùng, kết quả Hải bị xử phạt 2 năm tù giam. Đến đầu năm 2009, sau khi ra tù, Hải không lo làm ăn lương thiện, mà tiếp tục cấu kết với các đối tượng như: Huỳnh Thị Tạo, Trần Thị Út và Nguyễn Minh Tuấn thực hiện nhiều vụ trộm cắp. Đêm 19-5-2010, Hải cùng tên Tuấn Đệ đi xuồng máy đến ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp lấy trộm của anh Nguyễn Thành Đạt một xuồng gỗ và một máy kholer 4. Sau đó đem bán cho ông Trần Văn Pho, ở tổ 10, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ được 1,1 triệu đồng, Hải và Tuấn Đệ chia nhau tiêu xài. Đêm hôm sau (20-5), Tạo lại cùng Út đón xe ôm đi đến huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đi bộ đến nhà chị Phạm Ánh Phượng ở ấp Hòa Trung, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp lấy trộm một xuồng gỗ. Thúy và Út bơi xuồng về Cần Thơ bán cho Nguyễn Văn No ở khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ lấy tiền tiêu xài.

Vào đêm 30-7, Tạo cùng Út đón xe ôm đến huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, chúng đi bộ đến nhà ông Trần Văn Bảy ở ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp lấy trộm một xuồng gỗ, rồi bơi xuồng về Cần Thơ bán cho Nguyễn Văn No lấy tiền tiêu xài. Đến tháng 9-2010, Hải và đồng bọn đến ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp lấy trộm của ông Lê Văn Nhị một xuồng gỗ đem bán. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thu hồi được các tài sản trên. Ngoài các vụ trộm trên, Hải và đồng bọn còn thừa nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thu được 26 xuồng.

Quá trình điều tra, Hải còn thừa nhận, vào đêm 6-6-2010, Hải cùng tên Tuấn Đệ đi xuồng máy đến ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng lấy trộm của ông Nguyễn Văn Mến 1 xuồng gỗ có gắn 1 máy Honda 11CV. Sau đó chúng đem bán cho anh Lê Phương Đông, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được 3 triệu, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cũng đã thu hồi được xuồng, máy trên. Ngoài vụ trộm trên, Hải thừa nhận còn cùng Tuấn thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Kế Sách. Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Thanh Hải về tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng là đồng bọn của Hải cũng đã bị bắt và được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chuyển cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng xử lý.

Bài, ảnh: THANH CẦN

Chia sẻ bài viết