15/04/2023 - 08:22

Mùa mưa bắt đầu chính thức vào đầu tháng 5 

(CT) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2023 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng xuất hiện 12-15 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng từ 4-7 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cần đề phòng những cơn bão, ATNĐ có đường đi phức tạp, hoạt động dồn dập vào các tháng cuối mùa mưa (tháng 11,12) ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ.

Mưa lớn xuất hiện gây ngập đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vào tối 2-4-2023.

Mưa lớn xuất hiện gây ngập đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vào tối 2-4-2023.

Tại TP Cần Thơ, mùa mưa 2023 sẽ đến trễ hơn so với năm 2022. Từ giữa tháng 4 sẽ có những trận mưa chuyển mùa, bước sang nửa cuối tháng 4 gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định dần, mưa sẽ xuất hiện nhiều trên diện rộng và mùa mưa chính thức bắt đầu từ đầu tháng 5-2023. Dự báo tổng lượng mưa toàn mùa tại Cần Thơ có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, cần chú ý đề phòng giông mạnh kèm theo lốc, sét vào các thời kỳ chuyển mùa, đầu mùa mưa và sau các đợt giảm mưa...

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các quận, huyện rà soát, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng, chống; trong đó cần tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi mưa lớn, giông lốc, sạt lở xảy ra. Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm “Bốn tại chỗ”; thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng, chống ứng phó kịp thời và có hiệu quả...

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết