04/08/2019 - 19:09

Mưa lớn, lốc xoáy tiếp tục làm sập nhà, tốc mái trên địa bàn TP Cần Thơ 

(CTO)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, ngày 4-8-2019, trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập 3 căn nhà, tốc mái 14 căn. Trong đó, quận Cái Răng tốc mái 3 căn, huyện Thới Lai sập hoàn toàn 3 căn và tốc mái 11 căn. Vụ thiên tai không ảnh hưởng về người, thiệt hại tài sản đang được ngành chức năng thống kê và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Một phần nhà hộ dân quận Thốt Nốt bị tốc mái vào ngày 4-8-2019.

Một phần nhà hộ dân quận Thốt Nốt bị tốc mái vào ngày 4-8-2019.

 Mưa lớn, lốc xoáy làm ngã đổ cây xanh và đè trên nhà dân tại quận Thốt Nốt vào ngày 4-8-2019.

Mưa lớn, lốc xoáy làm ngã đổ cây xanh và đè trên nhà dân tại quận Thốt Nốt vào ngày 4-8-2019.

Tính trong 2 ngày (3 và 4-8-2019) TP Cần Thơ ảnh hưởng cơn bão số 3, mưa lớn và lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 6 căn, tốc mái 77 căn, 1 trẻ em bị thương và 2 trụ điện hạ thế bị gãy. Trong đó, quận Cái Răng bị sập 1 căn, tốc mái 52 căn, gãy 2 trụ điện hạ thế, đứt đường dây trung thế; quận Thốt Nốt bị tốc mái 8 căn (làm bị thương 1 trẻ em); huyện Vĩnh Thạnh sập 1 căn, tốc mái 2 căn; huyện Thới Lai bị sập 4 căn, tốc mái 15 căn. Các địa phương đang thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà mới trong ngày.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị tốc mái tại quận Cái Răng khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị tốc mái tại quận Cái Răng khắc phục hậu quả.

 Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố hỗ trợ gia đình thiệt hại thiên tai sửa chữa nhà cửa.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố hỗ trợ gia đình thiệt hại thiên tai sửa chữa nhà cửa.

Trong ngày 4-8-2019, đại diện Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bị thiệt hại thiên tai từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai của thành phố. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chằng chống nhà cửa trong mùa mưa, bão; hạn chế ra ngoài đường khi trời mưa gió, đồng thời chặt tỉa cây xanh xung quanh nhà nhằm tránh đổ ngã, gây thiệt hại…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết