12/09/2009 - 10:10

Tiền Giang

Mua hạt giống ngò gai kém chất lượng, nhiều nông dân lỗ nặng

Do mua phải hạt giống ngò gai (một loại rau thơm miền Bắc gọi là cây mùi tàu) kém chất lượng, hàng chục nông dân ở 2 xã Đông Hòa và Nhị Bình, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phải phá bỏ toàn bộ diện tích đã trồng, bị thua lỗ nặng.

Các hộ dân trồng ngò gai cho biết, họ mua hạt giống của ông Trần Văn Út, ấp Đông B, xã Nhị Bình, với giá từ 600 - 700 ngàn đồng/kg; hạt giống này ông Út mua lại từ người khác. Sau gieo sạ hơn một tháng, cây ngò gai kém phát triển và trổ bông sớm. Nông dân phải phá bỏ hết diện tích để gieo sạ lại. Từ chi phí mua giống, nhân công chăm sóc, phân bón mỗi công đất (1.000m2), nông dân phải mất gần 10 triệu đồng. Điển hình như anh Huỳnh Văn Hợi, nông dân ở xã Long Định đến ấp Đông B, xã Đông Hòa thuê 4 công đất trồng ngò gai vừa phá hủy 2 công ngò gai trổ hoa sớm. Anh Hợi cho biết, mua 7kg giống ngò gai của ông Trần Văn Út với giá 650.000 đ/kg về gieo sạ. Sau hơn 1 tháng trồng, cây ngò gai lên 2 lá thì trổ toàn là bông, cắt hết bông này thì mọc bông khác. Thông thường, ngò gai hơn 2 tháng mới ra bông và lá nhiều hơn bông. Còn loại giống ngò gai này cho lá nhỏ, phát triển kém, thương lái không mua. Tính tiền hạt giống, công trồng, chăm sóc, phân, thuốc trừ sâu, anh Hợi mất hơn 17 triệu đồng.

Theo ông Cao Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hòa, việc trồng giống ngò gai kém chất lượng, gây thiệt rất lớn cho nông dân, nhưng các hộ dân không trình báo nên chính quyền, đoàn thể địa phương không hay biết và xử lý kịp thời. Hiện nay, phần lớn diện tích ngò gai ra bông sớm nông dân tự phá bỏ nên rất khó quy trách nhiệm cho người cung cấp hạt giống...

Được biết, thời gian gần đây, cây ngò gai cho hiệu quả kinh tế rất cao, nên nhiều nông dân tỉnh Tiền Giang mở rộng mô hình này, với diện tích khoảng 500 ha, tập trung chủ yếu ở hai huyện Chợ Gạo và Châu Thành.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết