18/12/2010 - 08:57

Một trang trại chăn nuôi ở Tiền Giang tham gia bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán

Đó là trang trại nuôi gà ác (gà ri) thương phẩm của chị La Phương Dung, ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Theo chị Dung, nhu cầu tiêu dùng cũng như giá cả gà ác trong dịp Tết thường tăng cao hơn so với ngày thường khoảng 20-30%. Do đó, chị muốn tham gia chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 để nhiều người dân sử dụng loại gà này mà không phải chịu giá cao. Theo đó, số lượng gà ác của chị Dung được dự trữ để phục vụ người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán 2011, khoảng 30.000 con với giá bán cam kết không tăng hoặc thấp hơn 5% so với thị trường.

Chị La Phương Dung cho biết: Gần đây, giá gà ác ở mức cao, các sản phẩm của trại gà ác của gia đình chị đều không đủ bán cho thương lái và người chăn nuôi. Cụ thể, ở thời điểm này, giá gà thịt dao động từ 12.000 đồng-13.000 đồng/con, gà con 4.000 đồng/con, trứng lạt 1.700 đ/quả. Mỗi năm từ mô hình chăn nuôi gà ác, gia đình chị La Phương Dung có nguồn lãi hơn 300 triệu đồng. Tuy cuộc sống khá giả như ngày hôm nay nhưng chị Dung vẫn chưa bằng lòng với thực tại mà tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo an toàn sinh học. Để mở rộng qui mô của trang trại, chị Dung đã đầu tư hơn 700 triệu cho chuồng trại và tiếp tục đầu tư dần để hoàn thiện mô hình khép kín từ: nuôi, ấp trứng và giết mổ; đồng thời tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nghèo nuôi gà ác.

Năm 2010 này, trang trại gà ác của chị được Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam cấp chứng nhận Thương hiệu Việt. Đặc biệt, trang trại gà ác của chị với việc phục hồi, phát triển được giống gà quý và làm tốt công tác bảo vệ môi trường còn được trao tặng Giải thưởng Thương hiệu Xanh.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết