08/04/2008 - 23:20

Lâm Đồng:

Một học sinh lớp 8 tử vong do bị bạn ném đá

Sau 3 ngày điều trị chấn thương đầu do bị bạn ném đá, sáng 8-4, em Trương Đình Toàn (học sinh lớp 8A2, Trường THCS Quang Trung – Đà Lạt) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an thành phố Đà Lạt, ngày 5-4, Trương Đình Toàn và bạn cùng lứa là Trần Như Hùng (cả hai đều sinh năm 1991, trú tại đường Bắc Sơn, phường 10, thành phố Đà Lạt) rủ nhau đi bẫy chim ở khu rừng gần nhà. Trên đường đi, từ sự đùa nghịch dẫn đến xích mích, Hùng đã dùng một viên đá ném vào đầu Toàn khiến Toàn bị nứt hộp sọ, sau đó tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng. Sự việc đau lòng bắt đầu từ chuyện trẻ con đùa nghịch đã khiến cả hai gia đình đều rơi vào bi kịch vì cả bố mẹ Toàn và Hùng đều rất nghèo. Sau chuyện thương tâm trên, thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Quang Trung đã vận động quyên góp được 8 triệu đồng để hỗ trợ gia đình lo đám tang cho Trương Đình Toàn.

Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ để xử lý vụ việc.

SƠN TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết