07/10/2025 - 20:02

Một đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm ở vùng đông đồng bào Khmer 

Xã Lâm Tân, TP Cần Thơ,  là một xã có đông đồng bào dân tộc Khmer. Nơi đây có nhiều thanh niên dám nghĩ dám làm, đang từng bước làm chủ mảnh vườn, miếng ruộng và làm giáu chính đáng. Sơn Sô Phép là một trong những tấm gương tiêu biểu ấy.

Mô hình nuôi cá thác lác cườm và cá tra dưới ao của anh Sô Phép.

Sơn Sô Phép, 30 tuổi, một đảng viên dân tộc Khmer ở xã Lâm Tân, luôn trăn trở cách làm giàu cho mình và bà con lối xóm. Ngày qua ngày, mùa qua mùa anh chăm chỉ cày xới, trồng trọt với mảnh đất của gia đình nhưng cái nghèo cứ đeo bám, không khá lên được.

Những hôm ngồi ở nhà sinh hoạt cộng đồng, nghe bí thư chi bộ nói về chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sô Phép cứ mãi suy tư, mình là thế hệ sinh ra, lớn lên trong hoà bình, bản thân không tự vượt khó thì ai vượt thay cho mình. Nhưng vượt khó bằng cách nào, từ lúc mạng xã hội phát triển, Sô Phép có điều kiện biết đến nhiều cách làm ăn hiệu quả của thanh niên các nơi… Anh kết luận: Chỉ sợ không làm chứ đã làm thì thiếu gì cách.

Tranh thủ công việc, mỗi ngày anh đều tìm đến các mô hình làm kinh tế ở các địa phương lân cận, từ gần đến xa… Khi rỗi việc thì lên mạng xem người ta làm gì để giàu. Sau thời gian, Sô Phép quyết định “làm”.

Anh Lý Phát ở ấp Kiết Lập A, cho biết: “Tụi tui không nghĩ Phép làm được, có đứa lên tiếng cản ngăn, Phép nói không làm sao biết không được”.

Anh gom góp hết vốn liếng tích lũy của gia đình, cải tạo toàn bộ mảnh đất của gia đình mình và bắt tay gầy dựng mô hình “thác lác cườm trong ao và nuôi ếch trong bể xi măng”. Biết chuyện, xóm trên xóm dưới ai cũng cười, cái xứ rừng lá tối trời trồng nhãn sống sao nỗi, lại còn nuôi con cá thác lác cườm có được mấy đồng tiền...

Lời bàn tán ra vào, Sô Phép cũng buồn nhưng đã quyết thì làm thôi, lấy kết quả để chứng minh. Anh luôn mơ ước có một ngày, anh em trong xóm có riêng một hợp tác xã ăn nên làm ra.

Hành trình vươn lên của Sô Phép không đơn độc, các anh em trong chi đoàn thường xuyên tới lui, các chú bác sinh hoạt chung chi bộ cũng tới nhà động viên. Sô Phép được khích lệ nên càng tin tưởng quyết định của mình. Anh lên mạng tìm tòi, học hỏi để chăm cây nhãn xuồng đúng cách. Thường xuyên hỏi thăm mấy anh cán bộ khuyến ngư cách chăm sóc khoa học với đàn thác lác với bầy ếch, vừa đảm bảo nước vệ sinh, con vật nuôi mau lớn,…

Mô hình nuôi cá trê vàng và ếch trong bể xi măng của anh Sô Phép.

Mùa nhãn đầu tiên, Sô Phép dành để biếu bà con người một ít, thu hoạch thác lác với ếch thì tạo tích luỹ phát triển mô hình. Năm thứ hai, Sô Phép vừa thu về lợi nhuận sau khi trừ chi phí hơn 150 triệu đồng, vừa tạo công ăn việc làm cho 10 thanh niên trong xóm.

Sô Phép luôn suy nghĩ giúp đỡ mọi người cũng được như mình đúng với câu “mình vì mọi người”, điều đó làm nên sự khác biệt đáng quý nơi anh thanh niên dân tộc Khmer dám nghĩ, dám làm này.

Không chỉ tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng nhãn, kỹ thuật nuôi cá, nuôi ếch miễn phí cho các hộ muốn làm theo. Sô Phép còn cho không con giống, cây con ban đầu cho 15 thanh niên trong xóm ấp khởi nghiệp; hướng dẫn họ cải tạo đất vườn xây dựng mô hình như anh. Nhận thấy làm ăn riêng lẻ không hiệu quả, anh cũng đã tập hợp họ lại với mình để hình thành Tổ hợp tác sản xuất, làm mầm móng để lên Hợp tác xã khi điều kiện chín muồi như ước mơ ban đầu.

Ông Triệu Quốc Việt, Bí thư Chi bộ ấp Kiết Lập A, cho biết: Gia đình Sô Phép luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực đóng góp vào quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học” của ấp, anh luôn thể hiện rõ vai trò “nêu gương” của một đảng viên.

Mô hình làm ăn hiệu quả của anh Sơn Sô Phép không chỉ đưa gia đình thoát nghèo, làm giàu chính đánh mà còn trở thành điểm sáng để nhân dân trong ấp học tập. Nhiều hộ gia đình đã noi gương, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đã đạt được những thành công bước đầu.

Tại Đại hội đảng viên Chi bộ nhiệm kỳ này (2025-2030), Sơn Sô Phép được tập thể tín nhiệm bầu vào chi ủy Chi bộ ấp…. Sô Phép vừa giỏi sản xuất vừa giỏi trong công tác của chi bộ ở ấp, bà con càng thêm tin yêu bởi những gì Phép làm cho xóm ấp mình.

Tấm gương dám nghĩ, dám làm, làm giàu chính đáng và tận tâm giúp đỡ cộng động của anh Sơn Sô Phép chính là minh chứng sống động nhất cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân trở thành một cộng đồng giàu đẹp, văn minh trong một tương lai không xa.

  TẠ THỊ HỒNG MY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
búa liềm vàng