Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận; là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Dân chủ là bản chất chế độ, là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước ta. Nguyên tắc dân chủ trong bầu cử ở nước ta thể hiện rõ ở quyền bình đẳng của mỗi công dân và ở hình thức, cách thức thực hiện bầu cử. Tuy nhiên, trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch gia tăng xuyên tạc, cho rằng bầu cử ở Việt Nam không dân chủ, không có cạnh tranh, không có tự do lựa chọn... Đây là sự đánh tráo khái niệm, cố tình phủ nhận bản chất cuộc bầu cử.
Những luận điệu xuyên tạc
Việc các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam trong các thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng không phải là vấn đề mới. Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và một số đối tượng cơ hội chính trị sử dụng mạng xã hội để tung tin giả, sai sự thật nhằm xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử. Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Telegram để đăng tải bài viết, video đưa ra luận điệu áp đặt như “Đảng cử dân bầu” nhằm cố tình bóp méo quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, cho rằng việc lựa chọn ứng cử viên hoàn toàn do Đảng quyết định rồi quy chụp toàn bộ hệ thống “thiếu minh bạch”, “bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức”, “đã được sắp đặt từ trước”(!).

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân tìm hiểu quy định về bầu cử.
Đáng chú ý, trong chiến dịch chống phá hoạt động bầu cử, các đối tượng đã triệt để sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo video, hình ảnh, âm thanh giả mạo cán bộ lãnh đạo hoặc ứng cử viên với nội dung bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người được giới thiệu ứng cử. Đồng thời, chúng lồng ghép các vấn đề dân sinh, bức xúc xã hội với các luận điệu xuyên tạc nhằm hướng lái cử tri đến thái độ thờ ơ, tẩy chay, cổ xuý các hoạt động gây rối, phá hoại bầu cử. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng các nền tảng xuyên biên giới lập nhiều tài khoản ảo, tạo hội nhóm kín, diễn đàn với hình thức hội luận, diễn giải như “bàn tròn chính trị” để lan truyền thông tin sai sự thật, khiến người dùng mạng xã hội lầm tưởng là thông tin được nhiều người xác nhận. Một số đối tượng còn tán phát các hình ảnh, video ghi lại cảnh huỷ hoại các thẻ cử tri, phiếu bầu nhằm kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lồng ghép nội dung chống phá Đảng, Nhà nước vào các vấn đề dân sinh, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Bên cạnh đó, các đối tượng trên ngụy biện rằng, về bản chất, Đảng Cộng sản là không dân chủ nên chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo và cầm quyền sẽ vi phạm dân chủ. Muốn đạt tới một nền dân chủ đích thực, phải thi hành chế độ đa đảng. Từ đó, thông qua các đối tượng với danh nghĩa “chuyên gia”, “nhà khoa học ở nước ngoài”, “diễn giả độc lập”… để đưa ra quy kết rằng, ở quốc gia chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam thì không thể có dân chủ, sẽ đưa đất nước, dân tộc đi vào ngõ cụt. Chúng rêu rao, từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản vì đó là then chốt của chế độ dân chủ và kêu gọi tẩy chay các hoạt động bầu cử.
Từ thực tiễn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho thấy, mỗi khi chuẩn bị diễn ra sự kiện, trên không gian mạng lại xuất hiện dày đặc thông tin sai trái, xuyên tạc, tung tin thất thiệt nhằm bóp méo, bịa đặt thông tin về các ứng viên, tiêu chuẩn đại biểu, các quy trình hiệp thương và các hoạt động ứng cử, tham gia bầu cử nhằm tạo những nghi ngờ, xung đột trong dư luận quần chúng nhân dân. Cuộc bầu cử lần này cũng vậy, các thế lực xấu tiếp tục thực hiện chiến dịch chống phá trên không gian mạng với mức độ tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và manh động hơn.
Mưu đồ sâu xa của các luận điệu, thủ đoạn nêu trên không chỉ nhằm gây nhiễu loạn thông tin trong thời điểm nhạy cảm mà còn từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào thể chế. Khi niềm tin bị xói mòn, tính chính danh của cơ quan quyền lực nhà nước bị đặt dấu hỏi, từ đó tạo ra khoảng trống để tư tưởng sai trái len lỏi. Đây là một chiêu bài trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lấy cớ đả kích bầu cử để cổ xúy cho hoạt động đa nguyên, đa đảng nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ chính trị nước ta, hướng lái cách mạng Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Mỗi lá phiếu là trách nhiệm, là niềm tin của cử tri
Cần khẳng định rằng, xã hội không phải có đa nguyên chính trị thì mới có dân chủ. Đa nguyên, đa đảng không phải là một giá trị phổ quát của nhân loại, càng không phải là một giá trị vĩnh cửu, tồn tại trong tất cả các thời kỳ của một quốc gia - dân tộc. Đa nguyên, đa đảng có thể phù hợp với quốc gia này, nhưng không có nghĩa là khuôn mẫu cho các quốc gia khác. Điều đó minh chứng cho hiện trạng phong phú, đa dạng của các chế độ chính trị trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền bầu cử không chỉ là quyền chính trị cơ bản của công dân mà còn là biểu hiện sinh động bản chất Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Theo Điều 7, Hiến pháp 2013 và Điều 1, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ, bảo đảm để quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, sức mạnh của đất nước luôn bắt nguồn từ sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nhân dân luôn là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận làm nên những bước ngoặt của dân tộc. Chính vì vậy, mỗi sự kiện chính trị lớn của đất nước đều gắn liền với sự tham gia và đồng thuận của nhân dân. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một trong những thời khắc tiêu biểu thể hiện rõ nhất tinh thần ấy. Khi quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; khi nhân dân trực tiếp lựa chọn, giám sát người đại diện của mình; khi cơ chế tự sửa chữa, tự thanh lọc được vận hành thì mọi sự xuyên tạc dù ồn ào đến đâu cũng không thể phủ nhận thực tế. Phản bác luận điệu sai trái không chỉ là bảo vệ một kỳ bầu cử mà là bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ niềm tin - tài sản quý giá nhất của chế độ ta.
Những ngày qua, tại Trường Sa, việc tổ chức bầu cử sớm là sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo đảm để mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm việc, sinh sống trên đảo vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo quy định của pháp luật, chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Mỗi lá phiếu của cử tri được bỏ tại các đảo, điểm đảo là minh chứng pháp lý và thực tế vững chắc nhất về sự quản lý hành chính thống nhất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Mỗi kỳ bầu cử, từ những khu phố đông đúc của đô thị đến những bản làng nơi vùng cao, từ những làng chài ven biển đến những đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió, khắp nơi đều rộn ràng không khí của ngày hội dân chủ. Người dân đến khu vực bỏ phiếu với một tâm thế trang trọng nhưng cũng rất gần gũi, bởi họ hiểu rằng trong lá phiếu giản dị của mình chứa đựng quyền làm chủ và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Câu chuyện dân chủ không chỉ nằm ở khoảnh khắc lá phiếu được bỏ xuống thùng mà còn ở cách hệ thống bảo đảm mọi công dân đều có quyền lựa chọn. Những lá phiếu ấy cũng là biểu hiện của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã giúp đất nước vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử và tiếp tục là nguồn động lực to lớn cho sự phát triển trong tương lai. Khi hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước cùng tham gia ngày hội bầu cử, đó không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là một biểu tượng của niềm tin và sự đồng lòng của toàn xã hội.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước vừa đi qua những cột mốc quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đang ở giai đoạn tăng tốc để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, điều quan trọng không chỉ nằm ở không khí rộn ràng của sự kiện mà còn ở chất lượng của sự lựa chọn. Quyền bầu cử luôn gắn liền với trách nhiệm công dân. Mỗi cử tri cần tìm hiểu kỹ về chương trình hành động, năng lực và phẩm chất của các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn và có trách nhiệm. Đó cũng là minh chứng góp phần phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử.
Liêm Chính - Bình Nguyên (Báo Công an Nhân dân)