09/08/2021 - 07:36

Mở rộng khu vực an toàn, ít có nguy cơ lây nhiễm để kiểm soát tốt dịch COVID-19 

* Thành lập Nhóm tư vấn điều trị COVID-19
* Người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 có thể thực hiện thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ trực tuyến
* Hỗ trợ người dân các khu phong tỏa, khu cách ly, gặp khó khăn

(CT)- Ngày 8-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký Công văn số 3171/UBND-HCTC về việc thực hiện các biện pháp mở rộng khu vực an toàn, ít có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nhằm ngăn chặn, chủ động phòng, chống, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp mở rộng những khu vực an toàn, ít có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và nơi chưa có ca nhiễm trong cộng đồng (gọi là vùng xanh). Phát động phong trào “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” trên địa bàn với mục tiêu mỗi ngày duy trì và thực hiện nhiều hơn các khu vực tự quản, bảo vệ vùng xanh; phát huy tinh thần tự lực, tự giác tuân thủ quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng nòng cốt là cán bộ, công nhân viên hưu trí, cựu chiến binh, thanh niên tình nguyện, các đoàn thể cư trú ở ấp, khu vực, Tổ COVID-19 cộng đồng. Các đơn vị cần nghiên cứu những mô hình bảo vệ vùng xanh hiệu quả của các địa phương khác để việc thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm, nhất trí của cộng đồng dân cư; đồng thời, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ dịch bệnh theo các mức độ.

Đối với quận, huyện đã kiểm soát được dịch bệnh thì chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đề xuất UBND thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định.

* Ngày 7-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký Công văn số 3169/UBND-KGVX về việc tập trung chỉ đạo, điều hành, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương  tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn một số biện pháp sau: thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó”. Triển khai ngay việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, phân loại, đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của thành phố; tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất, tiện lợi nhất. Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ các thiết bị y tế, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine...

* Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký quyết định thành lập Nhóm Tư vấn điều trị COVID-19 TP Cần Thơ.

Nhóm trưởng là ông Trần Mạnh Hồng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Lao  và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Các thành viên: Ông Lại Văn Nông, Giám đốc BV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; ông Đoàn Anh Luân, Giám đốc BV Y học cổ truyền; ông Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Lập, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược - Quản lý hành nghề, Sở Y tế; ông Đặng Văn Hải, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Nhóm có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố về điều hành công tác điều trị theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tư vấn hỗ trợ chuyên môn cho các BV tiếp nhận điều trị và chuyển tuyến người bệnh COVID-19.

* Theo Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), nhằm triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp và tích hợp 7 dịch vụ công hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 lên Cổng DVCQG.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện các thủ tục hành chính hưởng các chính sách hỗ trợ tại trang thông tin điện tử  https://ncovi.dichvucong.gov.vn. Có 7 dịch vụ công được cung cấp bao gồm: hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính để hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

*  Ngày 8-8-2021, ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, đã đến trao 100 phần quà để Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tặng cho người trong khu vực bị phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà, gồm: 10kg sữa và nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần 300.000 đồng.

Từ ngày 5-8 đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã vận động 1.000 phần quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực bị phong tỏa và công nhân lao động ở nhà trọ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền, Thới Lai. Mỗi phần quà, gồm: 10kg, sữa và nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần 300.000 đồng.

Hỗ trợ người dân các khu phong tỏa, khu cách ly, gặp khó khăn

Đội shipper phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tiếp nhận đơn hàng qua mạng xã hội, hỗ trợ bà con mua sắm nhu yếu phẩm. Ảnh: Q. THÁI

Đội shipper phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tiếp nhận đơn hàng qua mạng xã hội, hỗ trợ bà con mua sắm nhu yếu phẩm. Ảnh: Q. THÁI

(CT) - Theo báo cáo của Thành đoàn Cần Thơ, từ khi TP Cần Thơ giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các quận, huyện đoàn đều triển khai đội hình “Shipper tình nguyện”, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con ở các khu phong tỏa, khu cách ly.

Các đội hình “Shipper tình nguyện” tiếp nhận đăng ký mua nhu yếu phẩm của người dân mỗi ngày trên mạng xã hội hoặc số điện thoại (đã công bố công khai). Sau đó, phân công tình nguyện viên đi mua sắm và vận chuyển đến bà con. Trong quá trình di chuyển, các tình nguyện viên thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để phòng, chống dịch bệnh. Chỉ tính đội hình của quận Ninh Kiều và Ô Môn, bình quân mỗi tuần đã hỗ trợ hơn 500 đơn hàng của bà con. Chưa kể, các cơ sở Đoàn còn tổ chức đi chợ hộ, cấp phát lương thực, thực phẩm thường xuyên cho bà con.

Ngoài ra, chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Thành đoàn phối hợp Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) và Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai, đều có đội xe vận chuyển hàng hóa miễn phí cho bà con ở các khu phong tỏa, khu cách ly. Đến nay, chương trình đã vận chuyển hơn 6.500 phần hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con. Ban điều hành chương trình cũng vừa công bố đường dây nóng hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho người dân. Theo đó, bà con cần hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp, thì gọi về tổng đài 1900 866 600 để được giúp đỡ kịp thời.

* Sáng cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp với LĐLĐ quận Bình Thủy đã trao 100 phần quà, gồm gạo, nhu yếu phẩm và 2 tấn rau, củ, quả cho thanh viên Nghiệp đoàn xe mô tô khách phường Bình Thủy; Nghiệp đoàn bánh dân gian; Nghiệp đoàn du lịch ở phường Bùi Hữu Nghĩa và người lao động tự do mất việc ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy. Mỗi phần quà, gồm 10kg, một số nhu yếu phẩm thiết yếu và rau, củ, quả các loại (230.000 đồng/phần). Tổng trị giá trên 30 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vận động hỗ trợ.

*  Thông qua Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, Sư cô Thích nữ Từ Tâm, trụ trì Chùa Phước An, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đã gởi 300kg giá; một nhà hảo tâm giấu tên ở tỉnh Hậu Giang gởi 700kg chanh không hạt tặng các bếp ăn phục vụ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận Bình Thủy.

* Chiều 7-8, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tiếp nhận 3 tấn rau, củ, quả của Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ  (2 tấn); Sư cô Thích nữ Diệu Quý, Trụ trì Tịnh thất Hội Đức, ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (1 tấn và 600 miếng tàu hủ) để Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy chuyển về 6 phường: Bùi Hữu Nghĩa, Trà Nóc, Trà An, Thới An Đông, Long Hòa và Long Tuyền.

Cùng ngày, Hội LHPN Việt Nam TP Cần Thơ trao 1 tấn chanh không hạt. Nhà thờ Rạch Súc, phường Long Hòa hỗ trợ 355 suất cơm trưa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: Bùi Hữu Nghĩa (110 suất), Long Hòa (150 suất), Bình Thủy (50 suất) và Trung tâm y tế quận (45 suất) thuộc quận Bình Thủy.

* Ngày 8-8-2021, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố đến Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng trao 72 phần quà, tổng trị giá khoảng 11 triệu đồng, nhờ chuyển đến người dân đang bị phong tỏa, cách ly y tế tại khu vực 1, phường Hưng Thạnh. Mỗi phần gồm 5kg gạo, 8kg rau củ quả, 1 hộp sữa, 10 bịch cháo… .

 Từ khi dịch diễn biến phức tạp đến nay, phường Hưng Thạnh vận động  2.050 phần quà trị giá hơn 276 triệu đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

* Ngày 8-8-2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ phối hợp Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động gặp khó khăn tại các khu vực phong tỏa (địa bàn phường Phước Thới, quận Ô Môn).

Ban tổ chức đã tặng 100 phần quà cho công nhân lao động khó khăn trong các khu vực phong tỏa. Mỗi phần quà, gồm: 10kg gạo, đường, sữa, dầu ăn, nước tương,… với trị giá 300.000 đồng, do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ vận động hỗ trợ. Qua đó, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên công nhân lao động quyết tâm cùng thành phố chiến thắng dịch bệnh.

* Ngày 7-8, ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy Thới Lai cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện, đến thăm hỏi và động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ tại 6 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Hội LHPN huyện trao 6 khu cách ly 288 chai nước muối sinh lý y tế (loại 500ml), 450 cặp găng tay y tế, 200kg thanh long, 150 cái bánh ú và một số rau, củ, quả, do Hội LHPN huyện vận động tài trợ.

NHÓM PV

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết