21/09/2010 - 11:02

Mô hình tổ chức hàng xáo liên kết với doanh nghiệp kinh doanh lương thực vùng ĐBSCL phát huy hiệu quả

Ngày 20-9, tại TP Long Xuyên (An Giang), Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cùng khoảng 120 hàng xáo, doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo ở ĐBSCL đã họp bàn về vấn đề liên kết trong tiêu thụ lúa gạo, nhằm đảm bảo lợi nhuận được chia sẻ đồng đều trong chuỗi giá trị theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thống kê của VFA, sau 6 tháng thực hiện liên kết này, đã có 15 doanh nghiệp tổ chức thí điểm liên kết với 1.421 hàng xáo tại Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, TP Cần Thơ… Theo đánh giá, liên kết này bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chia sẻ lợi nhuận giữa doanh nghiệp và hàng xáo, giảm rủi ro trong thu mua, tiêu thụ lúa gạo. Sau hội nghị này, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo đều phải tổ chức liên kết lực lượng hàng xáo để hoạt động tiêu thụ lúa gạo. Điều đó, đòi hỏi phải có cơ chế linh hoạt trong quy định độ ẩm, tỷ lệ tấm và các quy định về tài chính, thuế… đảm bảo quyền lợi, tạo thuận lợi tốt nhất cho hàng xáo. Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong, cho rằng: doanh nghiệp và hàng xáo cần phải công khai, minh bạch để có sự tin cậy lẫn nhau, tránh trường hợp “bẻ” hợp đồng khi biến động giá. Đồng thời, thông tin giá cả, thị trường phải được phổ biến tới nông dân để tạo lòng tin của người cung cấp nguyên liệu đối với người tiêu thụ, doanh nghiệp. VFA sẽ đề xuất lên Chính phủ để có cơ chế riêng đối với lĩnh vực kinh doanh này, tạo điều kiện tốt thúc đẩy việc liên kết, đảm bảo các thành phần trong chuỗi giá trị hạt gạo đều được chia sẻ…

T.N

Chia sẻ bài viết