08/10/2025 - 13:39

Mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân” - cầu nối vững bền giữa ý Đảng và lòng Dân 

Từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” đến thực tiễn sáng tạo ở cơ sở

Trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta luôn kiên định tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xác định Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của mọi đường lối, chủ trương, chính sách. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tư tưởng quý báu ấy không chỉ là giá trị cốt lõi trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp việc củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân càng trở thành yêu cầu cấp bách, thường xuyên, lâu dài.

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, nơi nào cán bộ trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nơi đó niềm tin của nhân dân được củng cố, khối đại đoàn kết được tăng cường, chính quyền hoạt động hiệu quả, xã hội ổn định, phát triển bền vững. Chính từ mạch nguồn tư tưởng “dân là gốc, dân làm gốc”, vào ngày 30-9-2025, Đảng ủy phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ) đã chủ động, sáng tạo ban hành Kế hoạch triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân” - đây là bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Mô hình ra đời với mục tiêu hiện thực hóa phương châm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và xây dựng chính quyền phục vụ, của dân, do dân và vì dân; đồng thời, đây cũng được xem là cầu nối để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp. Mô hình không chỉ thể hiện rõ tinh thần “Đảng vì dân, dân tin Đảng”, mà còn trở thành cầu nối vững bền giữa “Ý Đảng” và “Lòng Dân”, góp phần khơi dậy niềm tin, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Một buổi tiếp công dân tại nhà công dân Nguyễn Văn Bon ở  Khu vực 12, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Khởi nguồn từ thực tiễn - Nhân lên thành mô hình tiêu biểu

Từ thực tiễn công tác cơ sở, với phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, ông Thái Đăng Khoa - khi còn giữ cương vị Bí thư Thành ủy Sóc Trăng (cũ) - đã chủ động triển khai hình thức “đến tận nhà dân để tiếp dân”, lắng nghe tâm tư, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Cách làm ấy giản dị mà sâu sắc, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng của người cán bộ cách mạng, luôn đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của dân lên trên hết, trước hết.

Thực tiễn chứng minh, cách làm gần dân, trọng dân này không chỉ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm chắc hơn tình hình, kịp thời tháo gỡ những bức xúc, vướng mắc trong dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân ngày càng bền chặt. Từ cách làm mang tính đột phá đó, khi được điều động về phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ), ông Thái Đăng Khoa, nay là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi, đã quyết định nâng tầm sáng kiến thành mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”, để triển khai thực hiện trên toàn địa bàn phường. Đây không chỉ là sự phát huy kinh nghiệm thực tiễn quý báu, mà còn là bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách dân vận của cấp ủy cơ sở.

Điểm mới của mô hình là chuyển địa điểm tiếp dân từ trụ sở hành chính sang chính ngôi nhà của người dân - nơi gần gũi, thân thuộc nhất để họ mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh khó khăn một cách thẳng thắn, chân thành. Với cơ chế làm việc linh hoạt, minh bạch, mang lại hiệu quả thực chất, không hình thức, mỗi buổi tiếp dân được tổ chức bài bản, có Tổ công tác liên ngành gồm cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng ban nhân dân khu vực trực tiếp đến tận nhà công dân để gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi, đối thoại và ghi nhận ý kiến; đồng thời giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Mọi ý kiến của công dân đều được ghi nhận, phân tích, đối thoại công khai; biên bản làm việc được lập đầy đủ, có kết luận cụ thể, làm căn cứ để xem xét, xử lý dứt điểm vụ việc, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thể hiện tinh thần tôn trọng dân, cầu thị và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét trong giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhất là trong lĩnh vực đất đai - lĩnh vực vốn nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại, mâu thuẫn. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp ngay tại hiện trường giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc thực tế, đánh giá toàn diện, từ đó đưa ra phương án xử lý công tâm, khách quan, “thấu tình, đạt lý, hợp lòng dân”. Cách làm này không chỉ bảo đảm đúng quy định pháp luật, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong giai đoạn mới. Qua thời gian triển khai, mô hình không chỉ giúp giảm khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, mà còn tăng cường niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Đây không chỉ là một sáng kiến quản trị mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn là sự hiện thực hóa sinh động phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII; đồng thời cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng “lấy dân làm gốc, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”.

Với tính sáng tạo, hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ, mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân” của Đảng ủy phường Phú Lợi đã trở thành điểm sáng trong đổi mới phong cách dân vận, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, khơi dậy niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và phát triển bền vững.

Niềm tin của nhân dân - thước đo sự tận tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở

Thực tiễn triển khai các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền phường Phú Lợi với Nhân dân đã và đang tạo nên những hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội địa phương. Những hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao - khi người đứng đầu cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp từng tâm tư, nguyện vọng của người dân - đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều đáng quý là, mô hình này không chỉ được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương. Nhiều kênh truyền hình lớn như VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, VTV Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ), cùng các báo, tạp chí uy tín như Báo điện tử Chính phủ, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ… đã đồng loạt đưa tin, tuyên dương đây là một mô hình tiêu biểu về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, sự ghi nhận và đánh giá cao của các đồng chí cán bộ hưu trí, đảng viên lão thành cấp cơ sở - những người từng trải, giàu kinh nghiệm thực tiễn - càng khẳng định tính đúng đắn, bền vững và giá trị nhân văn sâu sắc của mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Trong cảm nhận của chính những đồng chí được lãnh đạo phường trực tiếp đến tận nhà để lắng nghe, trao đổi và giải quyết kiến nghị, mô hình này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và phong cách gần dân, trọng dân của người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, mà còn khơi dậy niềm tin, lan tỏa năng lượng tích cực từ hành động thực tiễn, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân - nền tảng tạo nên sức mạnh, niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Như lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bon, cán bộ hưu trí: “Lãnh đạo phường đến tận nhà làm việc và có biên bản hẳn hoi, giải quyết đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước, không nghiên về tình cảm, tôi rất cảm ơn”, nhờ có buổi tiếp dân mà vụ việc kéo dài của ông đã có hướng giải quyết; hay ông Hoàng Quốc Việt bày tỏ: “Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi có sự nhiệt tình và quyết sách đúng đắn, tôi đặt niềm tin là trả lại sự công bằng của người dân”. Những lời nói giản dị ấy chính là sự phản chiếu chân thực nhất của lòng dân - là phần thưởng cao quý dành cho những nỗ lực bền bỉ, tận tâm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong hành trình đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy dân làm gốc. Chính sự đồng thuận và niềm tin ấy đã trở thành thước đo chân thực nhất về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và uy tín của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay - khi mọi chủ trương, chính sách của Đảng chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi lòng dân được thấu hiểu, niềm tin được củng cố, sự đồng thuận được bồi đắp.

Những đánh giá chân thành, khách quan từ Nhân dân không chỉ là sự khích lệ to lớn, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của một mô hình dân vận mới - mang tính nhân văn sâu sắc, gần dân, sát dân, hợp lòng dân. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” mà Đảng ta luôn nhấn mạnh; đồng thời là nguồn động lực to lớn để Đảng ủy, chính quyền phường Phú Lợi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt, sâu sát cơ sở, vì hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân.

Thực tiễn từ những mô hình sáng tạo, nhân văn

Thực tiễn sinh động từ cơ sở một lần nữa khẳng định: nhờ áp dụng mô hình này, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của quần chúng. Tiêu biểu là vụ việc tại khu dân cư Đoàn Thị Điểm, nơi từng phát sinh nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc dựng hàng rào bảo vệ an ninh. Xuất phát từ tinh thần tự quản, 10 hộ dân nơi đây đã cùng nhau đóng góp kinh phí xây dựng hàng rào và lắp đặt hệ thống camera giám sát hai lối ra vào tuyến đường nội bộ - một việc làm chính đáng, đúng quy định pháp luật và được cộng đồng dân cư đồng thuận.

Tuy nhiên, khi phát sinh nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng của một hộ tái định cư, một số ý kiến khác nhau xuất hiện, tạo nên vướng mắc cần được tháo gỡ. Trước tình hình đó, đồng chí Thái Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy phường - đã trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe đầy đủ các bên liên quan, đồng thời công khai toàn bộ nội dung làm việc trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. Cách làm dân chủ, công tâm, minh bạch ấy không chỉ giúp vụ việc được sáng tỏ, xử lý hợp tình, hợp lý, mà quan trọng hơn, đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương - nơi lời nói đi đôi với hành động, cán bộ nói đi đôi với làm, vì dân mà phục vụ.

Kết quả giải quyết vụ việc tại Đoàn Thị Điểm đã trở thành minh chứng thuyết phục cho phương châm hành động của Đảng bộ phường Phú Lợi: “Lấy dân làm gốc - Dựa vào dân mà phát triển”. Cách làm mới không chỉ tạo dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân, mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, phong cách lãnh đạo dân chủ, gần dân, sâu sát cơ sở của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường.

Buổi “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” đầu tháng 10-2025 được tổ chức tại Trụ sở Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Đưa ý Đảng hòa quyện lòng Dân

Trong hành trình cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngay từ những ngày đầu chính thức vận hành Đảng ủy phường Phú Lợi đã sớm khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo ngay từ những ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động. Nổi bật trong đó là sự ra đời lần lượt của hai mô hình mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gần dân, trọng dân là “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” và “Tiếp công dân tại nhà công dân” - 2 sáng kiến song hành, cùng lan tỏa tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đây là những mô hình dân vận kiểu mới, giàu tính thực tiễn, thấm đượm tư tưởng “lấy dân làm gốc”, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ - của dân, do dân và vì dân.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu tháng 7-2025, Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU triển khai mô hình “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” - một cách làm mới, giàu tính thực tiễn, mở ra không gian đối thoại cởi mở, gần gũi và dân chủ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi buổi “cà phê” được tổ chức định kỳ vào 6 giờ 30 phút sáng thứ sáu, tuần thứ hai hằng tháng tại Trụ sở Đảng ủy phường, với sự tham dự trực tiếp của Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các ban, ngành và lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường. Tại đây, mọi ý kiến, tâm tư, kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp đều được lắng nghe, ghi nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Điểm khác biệt của mô hình không chỉ ở hình thức “cà phê” giản dị, mà ở tinh thần dân chủ, cầu thị và thực chất. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được Thường trực Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường nghiêm túc tiếp thu và trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại. Riêng những vấn đề vượt thẩm quyền, vấn đề cần rà soát, xem xét lãnh đạo phường đã ban hành văn bản tổng hợp từng ý kiến, chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét theo quy định để trả lời cho Nhân dân và doanh nghiệp tại kỳ họp tiếp theo.

Không chỉ là buổi gặp gỡ gần gũi, “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” thực sự trở thành diễn đàn chính trị - xã hội thiết thực, nơi “ý Đảng hòa quyện lòng Dân”, giúp chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý kịp thời các vướng mắc dân sinh, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của xã hội. Điểm đặc biệt của mô hình là tính thực chất và hiệu quả: hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo phường trả lời trực tiếp tại chỗ; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, giao cơ quan chức năng xem xét, trả lời công khai trong kỳ họp tiếp theo – thể hiện tinh thần cầu thị, minh bạch, vì dân phục vụ. Từ tháng 7 đến tháng 9-2025, phường đã tổ chức 3 kỳ “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” với 52 lượt ý kiến, kiến nghị; trong đó, phần lớn được giải đáp, xử lý ngay, số còn lại được nghiêm, túc tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định. Từ những trao đổi thẳng thắn, nhiều vấn đề tồn đọng được giải quyết dứt điểm, nhiều sáng kiến hay được vận dụng hiệu quả trong thực tiễn. Mô hình đã góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, khẳng định hình ảnh “chính quyền thân thiện - nghĩa tình - vì dân phục vụ” trong lòng người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Hiệu quả của mô hình được Nhân dân, doanh nghiệp và báo chí đánh giá cao, đặc biệt được Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ biểu dương và chỉ đạo nhân rộng như một kênh quan trọng để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội.

Khẳng định giá trị bền vững của đổi mới phong cách dân vận trong giai đoạn phát triển mới

Hai mô hình đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét trong phong cách dân vận của Đảng ủy phường Phú Lợi - từ “hành chính” sang “đối thoại”, từ “quản lý” sang “phục vụ”, đúng tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, phương châm “gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành chuẩn mực đạo đức công vụ, phong cách làm việc mẫu mực của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Có thể khẳng định mô hình“Tiếp công dân tại nhà công dân” và mô hình “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” chính là hai điểm sáng tiêu biểu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách dân vận của cấp ủy cơ sở, thể hiện sinh động tinh thần Đại hội XIII của Đảng về lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, cùng với đó, mô hình còn cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, mô hình cụ thể, kết quả rõ ràng.

Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Phú Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là sớm hiện thực, cụ thể hóa mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển đồng bộ hạ tầng, kinh tế và xã hội, phục vụ Nhân dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc; xây dựng phường Phú Lợi trở thành địa phương “thân thiện - nghĩa tình, vì Nhân dân phục vụ”,... Phấn đấu đến năm 2030, phường Phú Lợi trở thành cực phát triển, trung tâm động lực phía nam của thành phố Cần Thơ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc duy trì các không gian dân vận kiểu mới như “Tiếp công dân tại nhà công dân” và “Cà phê với Nhân dân và Doanh nghiệp” không chỉ giúp tăng cường đối thoại, đồng hành, đồng thuận xã hội, mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số - xã hội số vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Từ những kết quả bước đầu, có thể khẳng định: Đổi mới phong cách dân vận không chỉ là nhiệm vụ, mà là động lực phát triển, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở. Khi cán bộ, đảng viên thực sự “gần dân, hiểu dân, trọng dân và vì dân phục vụ”, thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy, niềm tin của Nhân dân với Đảng được bồi đắp - đó chính là một trong những nguồn lực mềm quan trọng góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Chia sẻ bài viết