15/01/2012 - 14:01

CÔNG AN QUẬN NINH KIỀU

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Các đối tượng sử dụng ma túy bị Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang trong đợt tấn công,
trấn áp tội phạm cuối năm 2011.
Ảnh: NGỌC YẾN

Sau 20 ngày ra quân theo Chỉ thị của UBND TP Cần Thơ và kế hoạch của Công an TP về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Công an quận Ninh Kiều đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn.

Theo đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, thực hiện Chỉ thị 07 của Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an quận đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình ANTT ở các phường; tham mưu UBND quận thực hiện xã hội hóa công tác tuần tra, huy động nhiều lực lượng tham gia; kết hợp với các ngành thực hiện nghị quyết liên tịch đảm bảo công tác trật tự, vận động quản lý giáo dục đối tượng, thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, lỗi lầm, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết nhanh chóng các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Bên cạnh đó, Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận cũng đã kết hợp với các phường tuyên truyền về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng để người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, triệt phá các tụ điểm đá gà, đánh bài, ghi đề... đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thượng úy Bùi Thế Hoàng, cảnh sát khu vực 2, phường Tân An, kể: “Cuối năm là thời điểm các đối tượng tập trung hoạt động phạm tội nên lực lượng công an phường phải tăng cường công tác tuần tra canh gác để người dân yên tâm làm ăn, vui chơi. Dù công việc căng thẳng, nhiều áp lực nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Đợt ra quân này, với quyết tâm phòng chống tội phạm, lực lượng công an quận đã phát hiện, xử lý 3 vụ kinh doanh hàng nhập lậu, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả, tổng giá trị hàng hóa khoảng 250 triệu đồng. Về tội phạm hình sự xảy ra 7 vụ, phá 7 vụ, bắt 10 tên gồm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; phát hiện, xử lý tại địa phương 35 vụ với 47 đối tượng vi phạm hình sự nhỏ. Bên cạnh đó, Đội điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an quận triệt phá 1 chuyên án trộm cắp tài sản và 1 chuyên án cố ý gây thương tích. Tổ tuần tra chống trộm cắp, cướp giật trên đường phố bắt quả tang 2 tên cướp giật tài sản, 6 đối tượng có hành vi trộm cắp. Lực lượng hình sự đặc nhiệm ngăn chặn một vụ trộm cắp tài sản, thu giữ công cụ phạm tội. Theo Thiếu tá Phạm Quốc Anh, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều, đối tượng tập trung đấu tranh là tội phạm hình sự hoạt động theo băng nhóm, có sử dụng vũ khí, các tổ chức, đường dây, tụ điểm TNXH như cờ bạc, mại dâm, số đề... Thiếu tá Phạm Quốc Anh cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, vận động người dân, đội đã thu giữ nhiều dao lê, mã tấu cùng các công cụ gây án. Chúng tôi thường xuyên rà soát đối tượng, làm rõ các băng nhóm tội phạm, các loại tệ nạn, giải quyết kịp thời vụ việc”. Về tội phạm ma túy đã bắt 5 vụ với 10 tên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phá một điểm sử dụng ma túy bắt 9 tên. Tệ nạn xã hội bắt 12 vụ với 59 tên đánh bài; ghi đề 7 vụ, đưa 7 đối tượng lang thang vào trại xã hội.... Đại tá Trần Văn Tuấn cho biết: “Công an quận chỉ đạo chặt chẽ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành và quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, quyết tâm làm giảm tội phạm, phấn đấu điều tra phá án đạt tỷ lệ trên 85%, trọng án đạt 95% trở lên, giảm tai nạn giao thông, đua xe trái phép và tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết”.

Những ngày này, Đội Cảnh sát trật tự cơ động phối hợp 13 phường tăng cường công tác lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, đảm bảo cảnh quan và mỹ quan đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị ở các tuyến đường phức tạp, trọng điểm như đường Nguyễn Văn Linh, Hai Bà Trưng, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi... Lực lượng cơ động thường trực ở các chốt giao thông tại khu vực trung tâm, giao lộ, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Sau 20 ngày ra quân (từ ngày 16-12-2011 đến ngày 4-1-2012), lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 470 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, nhắc nhở 366 trường hợp; lập biên bản phạt hành chính 984 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ.... Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát quản lý hành chính kết hợp công an các phường kiểm tra 204 cơ sở gồm nhà trọ, tiệm cầm đồ, nhà nghỉ, quán nhậu...., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết: “Chúng tôi triển khai quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 48 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 04 của bộ Công an về một số nhiệm vụ cấp bách bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay, quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết