30/04/2008 - 09:54

Mít tinh trọng thể kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN.

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự

* TP Cần Thơ: Nhiều hoạt động kỷ niệm 33 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng

Sáng 29-4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức mít tinh trọng thể Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2008) và Kỷ niệm 122 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2008).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Trong những ngày vui này, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ công người trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên. Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào, những người con đã anh dũng hy sinh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Hòa mình vào công cuộc đổi mới trong hơn 20 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã năng động, sáng tạo, cần cù lao động và giành được những thành tựu to lớn. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hiện đại hóa, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, thành phố cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức như giá cả và lạm phát tăng cao, nhập siêu lớn, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư xây dựng có dấu hiệu chững lại, ùn tắc giao thông, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư và sức khỏe, đời sống nhân dân. Để vượt qua những khó khăn và thách thức mới, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2008, thành phố Hà Nội sẽ triển khai tốt các giải pháp về kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, giảm nhập siêu, ổn định giá cả thị trường; tăng cường kiểm soát giá cả, buôn lậu và gian lận thương mại, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng các biến động trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng; thực hiện tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên...

* Sáng 29-4-2008, kỷ niệm 33 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2008), các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành TP Cần Thơ cùng các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, huyện Phong Điền… đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều. Các đồng chí đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ công lao của Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã xả thân vì sự nghiệp cách mạng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức mít tinh kỷ niệm 33 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đến dự có đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố; các cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN, Bộ Chỉ huy Quân sự, các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể quận và các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều…

Đại diện lãnh đạo Quận ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống chiến đấu vẻ vang của dân tộc Việt Nam; hào khí đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, biết bao đồng chí, đồng bào ở TP Cần Thơ nói chung, nhân dân quận Ninh Kiều nói riêng, đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, bảo vệ quê hương đất nước… Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân quận Ninh Kiều đã vượt qua khó khăn, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quyết tâm xây dựng địa phương, xứng với vị trí là quận trung tâm của thành phố.

Tại lễ mít tinh, Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Quận đội trưởng quận 3, TP Cần Thơ (cũ), đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

* Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng tổ chức mít tinh kỷ niệm 33 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và ngày Quốc tế lao động 1-5, nhằm ôn lại chặng đường lịch sử, đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, góp phần cùng nhân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Qua đó, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, phát huy truyền thống anh hùng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

* Dịp này, đoàn viên thanh niên từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp đã đến thăm và tặng quà cho 20 gia đình chính sách trên địa TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng, do đoàn viên thanh niên đóng góp. Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều cũng phối hợp với Tiểu đoàn Tây Đô tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử ôn lại ý nghĩa lịch của chiến thắng 30-4-1975. Bên cạnh đó, 2 đơn vị còn tổ chức đến thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách.

* Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ đã bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Cần (ấp Thới Trung, xã Xuân Thắng) và ông Nguyễn Văn Thảnh (ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông). Mỗi căn trị giá 12 triệu đồng. Theo kế hoạch, năm 2008, huyện Cờ Đỏ sẽ xây dựng 30 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn và đến nay đã triển khai xây dựng 20 căn, bàn giao 4 căn.

* Trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 33 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và ngày Quốc tế lao động 1-5, hôm nay, 30-4-2008, từ 19 giờ đến 21 giờ, tại sân khấu nhà hát Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ, Sở Y tế thành phố phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ, tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Cộng đồng cùng hành động”, nhằm vận động lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và mọi người tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS.

THANH BÌNH (TTXVN) - Nhóm PV-CTV

Chia sẻ bài viết