30/12/2007 - 10:56

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2007)

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự

Sáng 29-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Thành ủy-HĐND-UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B52 trên bầu trời Hà Nội 12/1972-12/2007 (tức chiến thắng Điện Biên Phủ trên không).

Đến dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Cùng dự có các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội các thời kỳ, đại diện các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ chiến sĩ quân-dân-chính-đảng đã từng trực tiếp tham gia trận chiến 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972 và gần 400 đại biểu nhân sĩ trí thức, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân dân Hà Nội và quân dân miền Bắc đã làm nên một “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; tạo bước ngoặt quan trọng tiến tới Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng này là một mốc son chói lọi, là biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ miền Bắc XHCN.

Phát huy tinh thần anh dũng, kiên cường, đi đầu trong chiến tranh, những năm Đổi mới vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã đoàn kết, sáng tạo xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển toàn diện. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của Thủ đô anh hùng đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô Hà Nội vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, đẹp về văn hóa, cao về trí tuệ, để từng bước thực hiện trọn vẹn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm cho Thủ đô ta ngày càng thêm tươi đẹp, phồn thịnh và trở nên một thành phố gương mẫu cho cả nước”- Chủ tịch thành phố nói.

Tiếp đó, Trung tướng - Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn tên lửa 57 phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội cách đây 35 năm cùng việc vận dụng, phát huy hiệu quả những kinh nghiệm đó trong công cuộc Đổi mới và phát triển Thủ đô hiện nay.

HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết