03/01/2011 - 10:09

Mít tinh kỷ niệm 48 năm Chiến thắng Ấp Bắc và 52 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

Ngày 2-1, tại Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, huyện Cai Lậy), tỉnh Tiền Giang đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 48 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2011) và 52 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2011). Ông Gabriel Pérez Tarrau, Tổng lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh và phu nhân đã tham dự.

Đọc diễn văn tại buổi mít tinh, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ôn lại chiến thắng Ấp Bắc vẻ vang diễn ra cách đây 48 năm tại xã Tân Phú, huyện Cai Lậy tiếp giáp vùng Đồng Tháp Mười - căn cứ địa cách mạng vững chắc của ta trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong ngày 2-1-1963, quân dân ta trong thế 1 chọi 10 đã bẻ gãy trận càn lớn của trên 2.000 quân ngụy với Cố vấn Mỹ chỉ huy. Trong trận này, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 450 tên giặc, phá hủy 3 xe lội nước M113, bắn rơi hàng chục máy bay trực thăng. Quan trọng hơn, ta đã làm phá sản chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận của kẻ thù, mở ra phong trào “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” ở toàn miền Nam. Sau trận này, Tiểu đoàn 261 - đơn vị chủ công trong trận Ấp Bắc anh hùng được Đảng và Nhà nước Cuba tặng lá cờ có thêu dòng chữ Tiểu đoàn Giron. Đến ngày 2-1-1964, Tiểu đoàn 261 chính thức đổi tên thành Tiểu đoàn Giron - tên một địa danh hiển hách trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Cu ba bày tỏ tình cảm vui mừng về thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước ta, sự thay đổi của chiến trường xưa Ấp Bắc và quê hương Tân Phú sau hơn 35 năm giải phóng miền Nam, niềm tự hào về chiến thắng Ấp Bắc và chiến thắng Giron của hai dân tộc anh em.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết