06/03/2010 - 09:00

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Lễ đúc giọt đồng cuối cùng Tượng đài Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) tổ chức Hội nghị “Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN năm 2009 và trọng tâm phối hợp công tác năm 2010”. Tới dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Huỳnh Đảm, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, lãnh đạo các Vụ trong Văn phòng Chủ tịch nước và các đại biểu trong Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN Vũ Trọng Kim trình bày báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp công tác, nhấn mạnh kết quả phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN trong các hoạt động: củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác đặc xá; công tác chuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên. Báo cáo đánh giá hoạt động phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN trong năm qua đã chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong các hoạt động đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, giám sát các cơ quan tư pháp, công tác đặc xá... Chủ tịch nước nhấn mạnh: MTTQVN và các tổ chức thành viên đã phát huy rất hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Thắng lợi của đất nước trong tình hình khó khăn của năm 2009 trước hết chính là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQVN đã góp phần quan trọng ổn định chính trị, xã hội. Chủ tịch nước đề nghị: Việc phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN không nên chỉ bó hẹp trong nội dung quy chế, phải mở rộng các hoạt động vận động, tuyên truyền để nhân dân yên tâm, tin tưởng vào vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Về trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị MTTQVN và các tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động thi đua yêu nước, phong trào vì người nghèo, công tác xây dựng Đảng, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ trong nhân dân. Năm 2010 là năm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, Đảng và Nhà nước có chủ trương tiến hành đợt đặc xá lớn, vì vậy MTTQVN cần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, bản chất nhân đạo của chủ trương đặc xá. Chủ tịch nước cũng đề nghị MTTQVN phát động sâu rộng phong trào hát quốc ca trong các sự kiện chào cờ; tuyên truyền, vận đông nhân dân sử dụng hình thức hỏa táng trong nghi lễ ma chay, vì hình thức này giúp tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường. MTTQVN cũng cần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

* Sáng 5-3 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Canh Dần-2010), tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đúc giọt đồng cuối cùng Tượng đài Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự.

Sau lễ dâng hương cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ Đức Phù Đổng Thiên Vương - vị Thánh lớn nhất trong tứ Thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN đã đánh trống khởi đúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm địa điểm đặt Tượng đài Thánh Gióng và tham dự khởi công xây dựng móng Tượng đài trên núi Đá Chồng.

Là công trình văn hóa tâm linh trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Tượng đài Thánh Gióng được đặt tại đỉnh núi Đá Chồng cao 297m trên dãy núi Sóc, nằm trong quần thể di tích Đền Sóc - chùa Non - Học viện Phật giáo Việt Nam. Theo lưu truyền đây là nơi Thánh Gióng sau khi thắng giặc đã cởi bỏ giáp sắt, hiển Thánh về trời.

Tượng đài có chiều cao tới đỉnh là 11m 07, độ vươn ra là 16m, mô phỏng hình ảnh vị Thánh trẻ tuổi tay mang tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh. Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất theo phương pháp thủ công, tổng trọng lượng khoảng 85 tấn và chia làm 5 thớt để đúc. Thớt đồng đầu tiên đúc phần người và ngựa tượng Thánh Gióng. Thớt cuối cùng đúc phần đế tượng, có trọng lượng lớn nhất, nặng trên 25 tấn.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết