29/06/2009 - 21:03

Lượng giao dịch giảm

(CT)- Trong vài phiên gần đây, thị trường chứng khoán đón nhận những thông tin tốt về những nhận định khả quan của nền kinh tế trong nước và thế giới. Tuy nhiên, diễn biến trên cả 2 sàn Hà Nội và TPHCM vẫn chưa có những dấu hiệu tích cực. Nguyên nhân là do nguồn cung trong thời gian qua tăng mạnh, không ít nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi các cổ phiếu lớn ngành ngân hàng, bảo hiểm đã và đang chuẩn bị lên sàn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29-6-2009, không khí giao dịch trên sàn TPHCM có phần kém sôi động với khối lượng và giá trị giao dịch đều giảm mạnh so với cuối tuần trước. Trong phiên vẫn có một vài cổ phiếu chủ chốt nỗ lực tăng giá như: SJS, BVH, DCL, HCM, HDC, NTL, SFI với mức tăng 2.000-4.500 đồng/cổ phiếu… Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn HoSE rớt giá quá lớn đã tạo ra áp lực kéo chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,95 điểm, tương đương giảm 0,21% so với phiên cuối tuần trước xuống 460,42 điểm. Trong tổng số 165 mã chỉ còn lại 36 mã tăng giá, 107 mã giảm giá và 22 mã giữ giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt trên 28,87 triệu đơn vị, tương đương tổng giá trị trên 1.091,91 tỉ đồng. Thị trường chỉ có 3 mã khớp lệnh đạt trên 1 triệu đơn vị cổ phiếu như: STB 4,69 triệu đơn vị, SSI gần 2,08 triệu đơn vị, HPG gần 1,02 triệu đơn vị.

Kết thúc giao dịch trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,94 điểm, tương đương giảm 1,25% xuống còn 153,8 điểm. Thị trường có 51 mã tăng giá, 131 mã giảm giá, 22 mã giữ giá tham chiếu và không có giao dịch. Nỗ lực tăng giá thuộc về nhóm cổ phiếu nhỏ như: DHI, ECI, MIC, STC, VTL… Tính thanh khoản trên thị trường cũng đã giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước xuống còn gần 14,32 triệu đơn vị cổ phiếu khớp lệnh, tương đương tổng giá trị trên 505,47 tỉ đồng.

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM (HSC).

Văn Tuấn

Chia sẻ bài viết