23/12/2020 - 19:56

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố:

Lực lượng vũ trang thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 

(CT) - Chiều 23-12, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố, chủ trì Hội nghị Đảng ủy QS thành phố phiên cuối năm 2020.

Đến dự có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố…

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Năm 2020, Đảng ủy QS thành phố tham mưu Thành ủy - HĐND - UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ; tổ chức tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và ngày lễ, Tết… Đảng ủy QS thành phố chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt; kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và làm tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Đảng ủy QS thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị: Năm 2021, Đảng ủy QS và cơ quan QS các cấp phải tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp rà soát nắm chắc nguồn để tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, có chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối… Bên cạnh đó, Đảng ủy QS thành phố tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt học tập sâu rộng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là ở các chi bộ trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, nguyên tắc trong hoạt động lãnh đạo và việc nêu gương của đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, kịp thời chấn chỉnh không để xảy ra vi phạm kỷ luật… Đồng chí Lê Quang Mạnh lưu ý, Đảng ủy QS thành phố trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải theo dõi, nắm chắc tình hình, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy công bố các Quyết định chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ QS thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy QS thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ QS thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết