31/08/2018 - 14:10

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 

* Tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ.

* Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên.

(CT)- Sáng 31-8-2018, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018). Đến dự có các đồng chí: Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh nghỉ hưu; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện…

Các đại biểu dự lễ viếng Tượng đài Bác Hồ.Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố thắp hương tại tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thành Thống nhấn mạnh: Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cuộc Cách mạng Thàng Tám vĩ đại. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập”. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ; Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Hòa chung khí thế đấu tranh cách mạng của cả nước, ngày 17-8-1945, Tỉnh ủy Cần Thơ đã ra kế hoạch khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Ngày 26-8-1945, hàng chục nghìn người đã kéo về sân banh Cần Thơ dự cuộc mít tinh lớn, đồng thời ra mắt Ủy ban dân tộc giải phóng tỉnh. Sau đó, đoàn người biểu dương lực lượng khắp các ngã đường trong thị xã kéo đến Dinh Xã Tây. Trước khí thế quật khởi của quần chúng, Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào buộc phải giao chính quyền cho đại diện Ủy ban dân tộc giải phóng và tuyên bố giải tán chính quyền bù nhìn trong toàn tỉnh. Ngày 28-8-1945, Ủy ban hành chính Nam Bộ đã ra quyết định thành lập Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. Sự kiện chính trị trọng đại này, đã kết thúc hơn nữa thế kỷ tồn tại của chế độ thực dân, phong kiến trên quê hương Cần Thơ, đồng thời đưa nhân dân Cần Thơ bước vào kỷ nguyên mới của độc lập tự do, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Từ sau ngày miền Nam giải phóng, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện; kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2018, ước thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt gần 1,7 tỉ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 14.000 tỉ đồng. Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định…

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng TP Cần Thơ văn minh, giàu đẹp, đưa quê hương Cần Thơ đi lên cùng cả nước. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể thành phố cần quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Việt Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Quân khu 9; trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Hùng Trúc, nguyên Ủy viên viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố. Thường trực Thành ủy cũng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thành Lập, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện đảng viên phát biểu cảm tưởng khi được trao Huy hiệu Đảng. Đại diện tuổi trẻ TP Cần Thơ phát biểu hạ quyết tâm phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt, ra sức xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG

* Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, TP Cần Thơ, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhân dân thành phố đã đến dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Bác Hồ. Các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, đã giành trọn cả cuộc đời và sự nghiệp cho nền độc lập – tự do – hạnh phúc của dân tộc; kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng tiền bối, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho đất nước.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

                                                                                                                                        ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết