11/12/2012 - 07:51

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 67 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 9

(CT)- Ngày 10-12-2012, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12); 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"; 67 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2012) và trao Danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân" cho các đồng chí và đại diện gia đình của đồng chí có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh đã nghỉ hưu trên địa bàn, lãnh đạo QK9 qua các thời kỳ, Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn QK9 và 350 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT QK9 đóng trên địa bàn TP Cần Thơ… đến dự.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh QK9, nhấn mạnh: Cách đây 68 năm, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của QĐNDVN) được thành lập. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, cùng với toàn dân đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc… Cùng với những thắng lợi to lớn ở miền Nam, quân dân miền Bắc vừa làm tốt nhiệm vụ hậu phương lớn, vừa đánh bại cuộc chiến tranh bằng không quân của đế quốc Mỹ, mà đỉnh cao là đánh bại cuộc tập kích bằng đường không chiến lược, làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Ở ĐBSCL, cách đây 67 năm, ngày 10-12-1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thực hiện Quyết định của Trung ương, Xứ ủy Nam bộ đã thành lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9 (LLVT QK9 ngày nay). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, LLVT QK9 đã phát huy truyền thống "Đoàn kết quân dân, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu", làm nên thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn biên giới Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế… Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT QK9 đã được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Quân công, 1.227 tập thể và cá nhân được Nhà nước phong tặng Danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân"… Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT QK9 đã ra sức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT QK9 đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 67 năm qua, thời gian tới, LLVT QK9 tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; chủ động phòng,chống và làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT QK9, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống…

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 đã trao Danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân" cho các đồng chí và đại diện gia đình của đồng chí đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm: Trung tướng Trần Phi Hổ, nguyên Tư lệnh QK9 (nay là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ); Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng QK9 và đại diện gia đình Thiếu tướng Trần Minh Phú, nguyên Phó Tư lệnh QK9.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết