24/04/2010 - 09:17

QUÂN KHU 9 VÀ HẬU GIANG:

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch và 35 năm Ngày giải phóng miền Nam tổ chức tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: KIM XUÂN

(CT) - Ngày 23-4-2010, tại Công viên Xà No, tỉnh Hậu Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch (1973-2010) và kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010). Đến dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong cả nước, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, cùng gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hậu Giang và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Diễn văn của đồng chí Nguyễn Phong Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và phát biểu của Trung tướng Trần Phi Hổ, Tư lệnh Quân khu 9, đã ôn lại sự kiện lịch sử chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là “Chiến dịch Hồ Chí Minh” lịch sử, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1973, Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, thế nhưng, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn với bản chất hiếu chiến, ngoan cố, vẫn cố bám víu, duy trì chế độ thực dân mới ở Việt Nam. Chúng tìm mọi cách để thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, và âm mưu phá hoại Hiệp định Paris. Đúng vào thời điểm Hiệp định Paris có hiệu lực, quân ngụy ở Vùng 4 chiến thuật có sự chi viện của Sài Gòn đồng loạt mở nhiều cuộc càn quét quy mô lớn vào các vùng giải phóng của ta ở Phụng Hiệp, Long Mỹ, Gò Quao, Hồng Dân, Phước Long... Tuy nhiên, ta đã đánh giá đúng ý đồ địch, chủ động chuẩn bị và tổ chức phản công quyết liệt, cuối cùng đã đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch trên chiến trường “Chương Thiện”. Diễn văn và ý kiến phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh: Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, hay đánh bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch, là một minh chứng hùng hồn cho chủ trương đúng đắn, kịp thời của Khu ủy và Quân khu 9, với tư tưởng tiến công táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân; thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng của Khu 9 với tỉnh, các địa phương và nhân dân trong vùng. Chiến thắng này đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch ở chiến trường trọng điểm, sau Hiệp định Paris 1973, chẳng những đánh bại về chiến thuật mà còn làm sụp đổ một ý đồ chiến lược của Mỹ - ngụy, giành thế mạnh trong giải pháp chính trị, góp phần tích cực tạo ra bước ngoặt, làm thất bại cả chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của chúng. Từ đó, góp phần cho sự chỉ đạo và ra đời Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo tiền đề cho việc chuyển hướng của Cách mạng miền Nam , đồng thời có tác dụng cổ vũ cho toàn chiến trường miền Nam xông lên đánh địch, làm thay đổi tương quan lực lượng, làm cho địch suy yếu nhanh, tạo tiền đề cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam 30/4/1975. Trong thời điểm lịch sử này, các tỉnh ĐBSCL cùng cả nước kiên cường vượt qua những khó khăn, đầy hy sinh gian khổ, đã nêu cao ý chí quật cường, đồng loạt Tổng tấn công, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của nhân dân ta, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

Để giúp mọi người hình dung được tổng quan công cuộc đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang của quân và dân Khu 9 đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch, tại buổi lễ đã tái hiện lại cảnh hành quân chiến đấu của bộ đội ta với xuồng máy, xuồng chèo và trang bị vũ khí thô sơ so với địch có trực thăng, tàu chiến và nhiều trang bị vũ khí hiện đại...; Lễ diễu binh, diễu hành của 37 khối lực lượng, đại diện cho các cơ quan, đơn vị địa phương đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch năm 1973.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Tư Lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đã phối hợp tổ chức buổi lễ kỷ niệm 37 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống của dân tộc ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng cũng đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo vùng đồng bằng châu thổ.

Thủ tướng nhấn mạnh: Mục tiêu Chiến lược phát triển KT-XH của đất nước đến năm 2020 là nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó, các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang phải phấn đấu đạt được mục tiêu đó. Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, nhằm lưu giữ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp theo; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết; khắc phục những khó khăn, huy động mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, lợi thế, phối hợp cùng các Bộ, ngành Trung ương , liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài, coi đó là những giải pháp có tính chất quyết định để tiếp tục xây dựng Hậu Giang xứng đáng là Trung tâm kinh tế tiểu vùng Tây sông Hậu, góp phần thúc đẩy phát triển của vựa lúa ĐBSCL và cả nước.

* Trước đó, ngày 22-4, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức khởi công xây dựng công viên Chiến thắng và cụm tượng đài Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch. Công trình được xây dựng trên diện tích 10,6 ha, nằm trong quần thể trung tâm hành chính tỉnh với tổng kinh phí đầu tư là 113 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Cụm tượng đài Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, sân lễ, nhà tưởng niệm, quảng trường nhạc nước, nhà trưng bày - truyền thống, khu vui chơi, giải trí...

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết