* Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Bác Hồ
(CT) - Sáng 29-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Đến dự có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện; các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn...

Các đại biểu dự buổi họp mặt.
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Cách đây 47 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, với khí thế cách mạng và thời cơ “một ngày bằng 20 năm”, nhân dân các tỉnh Nam Bộ đã nhất tề đứng lên, nổi dậy, bao vây tiêu diệt, bứt hàng, bứt rút nhiều đồn bốt địch, tạo điều kiện cho các binh đoàn chủ lực tiến công “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” tiến về giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong thời điểm đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Tây Nam Bộ và sự trợ giúp trực tiếp của lực lượng vũ trang Quân khu 9, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã vượt qua gian khổ, hy sinh, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, tiến công liên tục, quyết liệt vào cơ quan đầu não vùng IV chiến thuật, làm hoảng loạn tinh thần của địch, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi, góp phần quan trọng vào Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Đây là chiến công chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.
Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1-5, khẳng định đây là lịch sử vô cùng oanh liệt của giai cấp công nhân thế giới, đã nêu cao tấm gương sáng chói, bất khuất kiên cường, tinh thần đoàn kết quốc tế của những người lao động. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tuy đã đi xa, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá mà Người để lại, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, đây là năm thành phố tập trung quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đối với TP Cần Thơ. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh đã đề ra năm 2022 và các nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ mà Trung ương mới ban hành, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chủ động hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển thành phố xứng tầm trung tâm vùng ĐBSCL; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nền kinh tế số, chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng cao, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19. Đồng thời, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài phục vụ phát triển; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và liên vùng, liên vận quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên; quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên. Đại diện đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và công nhân lao động thành phố phát biểu cảm tưởng hạ quyết tâm kế tục truyền thống của cha ông để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.
* Trước khi diễn ra họp mặt kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Tượng đài Bác Hồ.

Lãnh đạo thành phố viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Tin, ảnh: ANH DŨNG
Âm vang những khúc hát tự hào
(CT) - Tối 29-4, tại quảng trường huyện Phong Điền, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2022). Chương trình được sự chỉ đạo của Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ; do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp UBND huyện Phong Điền tổ chức. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, các sở, ngành cùng đại biểu và đông đảo nhân dân địa phương đến dự.
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu 9, Nhà hát Tây Đô, các đội, nhóm, vũ đoàn của Cần Thơ và các ca sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là liên khúc ca múa với những nhạc phẩm cách mạng hào hùng: “Giải phóng miền Nam”, “Bão nổi lên rồi”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”, “Đất nước trọn niềm vui”. Qua đó, tái hiện không khí Tháng 4 lịch sử với Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần chính của chương trình được chia làm 2 chủ đề: “Hát mừng chiến thắng tháng 4” và “Cần Thơ ngày mới”, gồm các tiết mục ca múa, ca cổ, dân ca… được dàn dựng đặc sắc. Các tiết mục không chỉ ôn lại chiến thắng hào hùng của dân tộc trong kháng chiến cứu nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; mà còn nhấn mạnh quá trình xây dựng, phát triển quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, giữ vững bản sắc văn hóa của đô thị miền sông nước. Đặc biệt, liên ca khúc: “Giai điệu tự hào”, “Cần Thơ niềm tin thành phố trẻ”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” do tất cả các diễn viên biểu diễn đã khép lại chương trình một cách rộn ràng và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
LỆ THU
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(CT) - Chiều 29-4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 136 Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2022) với sự tham dự của 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.
Tại buổi lễ, Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, LLVT thành phố trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Đồng thời ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã lập nhiều thành tích tiêu biểu trên các mặt công tác, đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua...
Đại tá Trần Quốc Khởi đề nghị các cơ quan, đơn vị LLVT TP Cần Thơ tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn LLVT và nhân dân Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, động viên nhân dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nâng cao phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân tốt; tích cực học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng và trình độ tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…
PHẠM TRUNG
Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
(CT) - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), tuổi trẻ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
Ngày 29-4, Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền, giới thiệu sách trong lực lượng Công an thành phố, với chủ đề “Công an TP Cần Thơ khắc ghi lời Bác”. Hội thi gồm 6 đội, với 150 diễn viên đến từ các đơn vị, địa phương. Hội thi gồm 3 phần: giới thiệu về cơ quan, đơn vị; giới thiệu tác phẩm sách (từ 1 đến 3 quyển sách) viết về Đảng, Bác Hồ và giá trị tư tưởng, thực tiễn việc thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh; năng khiếu (hát, múa, kịch, ngâm thơ hoặc các loại hình nghệ thuật khác). Hoạt động này là dịp để tuổi trẻ Công an thành phố lan tỏa văn hóa đọc và niềm đam mê với sách, đam mê nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Tối 28-4, Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ phối hợp Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình gồm 11 tiết mục ca, múa, tiểu phẩm, hòa tấu nhạc cụ phương Tây và phương Đông, với hơn 50 diễn viên biểu diễn. Các tiết mục tái hiện bối cảnh, vai trò và ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, ngợi ca những thành tựu của đất nước nói chung và TP Cần Thơ từ khi đổi mới đến nay.
Trước đó, Quận đoàn Thốt Nốt phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ quận Thốt Nốt. Hơn 100 ĐVTN và học sinh quét dọn, cắt cỏ, thu gom rác khuôn viên nghĩa trang và lau dọn, vệ sinh từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Đoàn phường Thốt Nốt cũng ra quân vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây kiểng tại khuôn viên Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tạo.
Q. THÁI
|