29/04/2021 - 18:31

TP Cần Thơ

Long trọng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(CT) - Sáng 29-4, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021). Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận, huyện... đến dự.

Lãnh đạo thành phố viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cùng với khí thế của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công và nổi dậy, giành chính quyền vào đúng ngày 30-4-1975, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ðồng chí Trần Việt Trường khẳng định, trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống cách mạng vẻ vang, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng thành phố phát triển về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Ðến cuối năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 94,45 triệu đồng; thành phố khẳng định là vai trò trung tâm của ÐBSCL về công nghiệp và dịch vụ, nhất là thương mại và du lịch. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định…

Trong thời khắc thiêng liêng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ: “Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tuy đã đi xa, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá mà Người để lại”.

Văn nghệ chào mừng tại họp mặt kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Văn nghệ chào mừng tại họp mặt kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân thành phố nghiêm túc, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không lơ là, chủ quan; đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Dịp này, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy đã trao Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Ðảng cho 4 đảng viên.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG

* Trước khi diễn ra họp mặt kỷ niệm, lãnh đạo thành phố và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận Cái Răng, quận Ninh Kiều đã dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Tượng đài Bác Hồ.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cờ Ðỏ đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao; xây dựng huyện đạt nông thôn mới.

ANH DŨNG - THANH THY

 

Chia sẻ bài viết