29/11/2012 - 10:08

LONG AN: Người dân gặp khó khi nhà máy chậm thu mua đay

Mặc dù vụ đay hè thu năm nay bà con nông dân ở các huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Tân Thạnh (tỉnh Long An) trúng mùa với năng suất đay sợi đạt 3 tấn/ha, đay tươi 40 tấn/ha, nhưng do nhà máy bột giấy Phương Nam ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An chậm triển khai thu mua, bà con thu hoạch ngâm tách lấy sợi bán bị thương lái ép.

Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa, ông Mã Thanh Điền cho biết: Đầu vụ nhà máy có kế hoạch ký hợp đồng với dân với giá 960 đồng/kg, cung cấp giống để bà con xuống giống với 1.000 ha. Nhà máy thông báo diện tích ngoài hợp đồng đến mùa vụ thu hoạch nhà máy sẽ thu mua theo giá thị trường. Đến vụ thu hoạch nông dân đem đay đến bán nhà máy không mua. Ông Hồ Văn Dẻo, ấp Đình, xã Thạnh Phước cho biết: ông đã ký hợp đồng 2 ha, đến khi thu hoạch, mang đay đến giao theo hợp đồng đã bị nhà máy từ chối với lý do nhà máy mới đưa vào hoạt động chạy thử, còn khắc phục một số công đoạn của dây chuyền sản xuất nên chưa triển khai thu mua. Ông đành chở đay về ngâm tách sợi với tâm trạng đầy bức xúc.

Ông Mã Thanh Điền cho biết: Nếu như năm nay nhà máy triển khai thu mua, giá đay sẽ không bị rớt từ 14.000 đồng/kg đay sợi hiện tại chỉ còn hơn 10.000 đồng/kg, bởi sắp đến vụ thu hoạch thương lái tranh nhau đến tận nhà nông dân để đặt cọc mua đay sợi với giá 14.000-14.500 đồng/kg. Nhưng khi thương lái thấy nhà máy không triển khai thu mua, buộc người dân phải thu hoạch ngâm tách sợi đã lợi dụng ép giá. Người dân không bán nên hiện ở các địa phương nêu trên vẫn tồn đọng gần 4.000 tấn đay sợi chưa có nơi tiêu thụ. Hiện tại các huyện kể trên tích cực liên hệ với các nhà máy đay ở tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh để hướng dẫn giúp bà con tiêu thụ, đảm bảo cho nông dân trồng đay có lãi từ 12-15 triệu đồng/ha.

THANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết