28/11/2011 - 15:43

LONG AN: Cần quan tâm tới cuộc sống của người dân sau khi thu hồi đất

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, tính từ năm 2006 đến năm 2011, trên địa bàn tỉnh Long An có gần 500 công trình, dự án thu hồi gần 10.000 ha đất của 38.805 hộ, tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ tái cư 6.389 tỉ đồng, trong đó có 42% hộ có cuộc sống ổn định, số còn lại gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các hộ thiếu đất sản xuất, trình độ văn hóa thấp, lại không có chuyên môn kỹ thuật nên khó chuyển đổi nghề nghiệp dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng lên 50% so với trước đây làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, thậm chí một số hộ còn sống tạm bợ chưa có nhà ở chờ tái định cư 3-5 năm nay.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh - Nguyễn Văn Bon cho biết, tỉnh cần có giải pháp quy hoạch một cách khoa học các khu, cụm công nghiệp trong quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội, nên quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung ở những nơi, những vùng đất xấu, canh tác không hiệu quả, tuyệt đối không quy hoạch vùng đất tốt đang sản xuất nông nghiệp đã mang hiệu quả và làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Được biết, trong thời gian qua nhiều khu, cụm công nghiệp của tỉnh đã được quy hoạch trên những vùng đất chuyên canh mía, lúa, hoa màu, kể cả khu dân cư sinh sống ổn định hàng chục năm. Điển hình như ở huyện Đức Hòa, Bến Lức mất đi hơn 3.000 ha đất trồng mía, lúa, hoa màu từ 30-35 năm nay nằm dọc theo tỉnh lộ 830. Do đó nhiều hộ nông dân gắn bó với nghề nông khi bị thu hồi không chuyển đổi nghề khác nên thất nghiệp, cuộc sống khó khăn.

Chia sẻ bài viết