05/04/2013 - 22:04

LONG AN: Bắt nhanh cặp vợ chồng âm mưu giết tài xế xe Taxi Vinasun

Sáng 5-4, Thượng tá Nguyễn Văn Phạm, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết: Vào lúc 23 giờ ngày 4-4, Lực lượng Công an phối hợp cùng nhân dân địa phương bắt gọn 2 đối tượng là Trần Văn Hiếu (SN 1994, quê Bạc Liêu, tạm trú tại số 344B , đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, Q4-TPHCM) và vợ là Bùi Thị Trúc Đào (SN 1992, quê xã Vĩnh Thạnh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 4-4-2013, tại km 55 +500, Quốc lộ 62 thuộc địa bàn ấp 4 xã Tân Lập (Mộc Hóa-Long An), vợ chồng Trần Văn Hiếu và Bùi Thị Trúc Đào đi xe taxi Vinasun do anh Lê Hoàng Hải (ngụ phường 13, Q5-TPHCM) điều khiển để về quê huyện Tân Hưng. Bất ngờ, tên Trần Văn Hiếu đã dùng dao đâm vào cổ anh Lê Hoàng Hải. Bị đâm bất ngờ, anh Hoàng Hải cố vùng vẫy và thoát được ra ngoài tri hô. Nhận được tin báo của người dân địa phương, lực lượng Công an huyện Mộc Hóa nhanh chóng đến hiện trường đưa anh Hải đến điều trị tại Bệnh viện Mộc Hóa (hiện sức khỏe dần hồi phục), và nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Cặp vợ chồng tên Trần Văn Hiếu sau khi thực hiện vụ giết người không thành công, liền bỏ trốn. Lực lượng Công an và nhân dân đã truy tìm và đến 23 giờ cùng ngày, bắt được 2 đối tượng khi đang trầm mình dưới kênh lẩn trốn.

Qua điều tra, tên Hiếu khai nhận trước đó, vợ chồng Hiếu - Đào bàn bạc, thống nhất thực hiện khống xế tài xế taxi lấy tài sản để có tiền tiêu xài. 18 giờ ngày 4-4-2013, Hiếu và Đào đón xe taxi Vinasun do anh Lê Hoàng Hải điều khiển để về quê huyện Tân Hưng. Khi đến địa bàn trên, cả hai vợ chồng Hiếu thống nhất ra tay giết anh Hải.

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết