02/03/2012 - 08:14

Lối ra cho doanh nghiệp xuất khẩu

Năm 2011, với những nỗ lực thích ứng và vượt khó, hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ đã xuất sang 84 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 1,3 tỉ USD. Trong đó, 2 mặt hàng xuất khẩu gạo và thủy sản chiếm 72,9% trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố; gạo đạt giá trị hơn 416 triệu USD, vượt 76,1% kế hoạch năm; thủy sản đạt 506,17 triệu USD, vượt 2,9% kế hoạch và tăng 10,2% so với năm 2010... Năm 2012, theo nhận định từ các sở, ngành hữu quan và DN xuất khẩu của TP Cần Thơ, DN tiếp tục đối mặt với những tác động của thị trường nhập khẩu, khủng hoảng kinh tế kéo dài ở nhiều quốc gia, các rào cản thương mại mới nhiều hơn, đơn đặt hàng có thể giảm... Do vậy, đảm bảo mục tiêu 1,5 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ngoại tệ năm 2012 là điều không dễ dàng, nếu không có giải pháp khả thi.

 Chế biến cá tra phi lê xuất khẩu tại Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam.

Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trung An (quận Thốt Nốt) cho rằng, DN cần vốn đầu tư cơ sở chế biến đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các nước nhập khẩu, nhưng nếu đầu tư thì thời gian thu hồi chậm, DN rất cần nguồn vốn vay ưu đãi. Một khó khăn nữa đối với DN xuất khẩu gạo là không thể xuất hàng trực tiếp qua cảng ở Cần Thơ mà phải trung chuyển đến TP HCM làm đội thêm chi phí lưu kho, vận chuyển. Nếu cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu được đầu tư đồng bộ và đưa vào khai thác hiệu quả sẽ giúp DN tiết giảm chi phí và thuận lợi trong quá trình giao hàng.

Theo ông Lương Hoàng Mãnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, ngoài những nỗ lực từ phía DN rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước về mặt chính sách, cung cấp thông tin thị trường kịp thời để giúp DN vượt qua những rào cản thương mại của các nước nhập khẩu. Có như vậy, DN mới yên tâm sản xuất, kinh doanh. Bởi năm 2012, tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến, giá nguyên liệu biến động, việc tiếp cận vốn khó khăn, một số DN thủy sản trên địa bàn thành phố do không tiếp cận được vốn, thiếu nguyên liệu nên chỉ sản xuất cầm chừng, trong khi một số thị trường truyền thống trở nên khắt khe hơn khi nhập khẩu hàng hóa... Và theo ngành chức năng, năm 2012, DN cũng cần chuẩn bị tư thế để đón “bão thanh tra” chất lượng hàng hóa xuất khẩu từ các khách hàng truyền thống.

Trong cuộc họp với các DN xuất khẩu trên địa bàn mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã chỉ đạo các sở ngành hữu quan cần nắm bắt những thông tin về tình hình hoạt động của các DN, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Tạo điều kiện hỗ trợ DN tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm, thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Thành phố xác định sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở hạ tầng phục vụ cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, các DN cũng cần rà soát lại năng lực quản trị, cải thiện công nghệ, tạo ra những sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao để nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chiếm lĩnh thị trường.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết