17/10/2014 - 21:28

Liên kết vùng đảm bảo cho ĐBSCLphát triển bền vững

(CT)- Ngày 17-10, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành ủy Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo "Liên kết vùng ĐBSCL trong tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng".

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thời gian qua đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn của chính phủ; nhiều dự án trong và ngoài nước đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, nhưng kết quả vẫn còn nhiều hạn chế so với thế mạnh của vùng là vựa lúa, vựa cá,… và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu liên kết giữa các địa phương trong vùng; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư liên kết vùng còn nhiều hạn chế và chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của vùng.

Tại hội thảo, các đại biểu (là những nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp…) tiếp tục khẳng định: liên kết vùng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ĐBSCL nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Liên kết vùng là một yếu tố mới để xây dựng nền nông nghiệp mới, xây dựng nông thôn mới. Trong đó: Nông dân mới phải được đào tạo, có trình độ để có khả năng trở thành ông chủ trang trại. Doanh nghiệp đủ mạnh làm vai trò "nhạc trưởng" trong liên kết ngành hàng, đầu tư, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản của ĐBSCL trong và ngoài nước... Muốn liên kết vùng đạt hiệu quả, trước tiên cần nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong việc làm đầu mối, điều phối mối liên kết vùng. Nhà nước nhanh chóng xây dựng và ban hành thể chế về liên kết vùng ĐBSCL; rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế vùng trên cơ sở lợi thế so sánh của từng địa phương, khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính… Bên cạnh đó, xây dựng mối liên kết, yêu cầu đặt ra cho các địa phương trong vùng ĐBSCL là phải xuất phát trên tinh thần tự nguyện, nhận thấy lợi ích của việc liên kết, lấy lợi ích chung, lợi ích của toàn vùng để xác định mục tiêu liên kết…

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng kiến nghị xây dựng thí điểm mô hình "đặc khu kinh tế nông nghiệp" gắn với từng tiểu vùng sinh thái của ĐBSCL. Ví dụ: Đặc khu con cá tra bao gồm các TP Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang; hay Đặc khu phát triển con tôm gồm các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang… Đây là cơ sở quan trọng để tiến tới các mô hình liên kết vùng một cách hiệu quả.

H.Triều

Chia sẻ bài viết