30/05/2022 - 13:02

Liên kết tuyển sinh, đào tạo, thích ứng xu thế thị trường lao động 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận, huyện chủ động phối hợp, liên kết tổ chức các hoạt động tuyển sinh, đào tạo. Qua đó, góp phần giữ vững hoạt động của các trung tâm, thích ứng xu thế thị trường lao động.

Học viên lớp nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Ô Môn thực hành pha chế nước ép ổi hồng và dâu tây.

Học viên lớp nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Ô Môn thực hành pha chế nước ép ổi hồng và dâu tây.

Ngắm nghía, hài lòng với ly nước ép ổi hồng và dâu tây vừa hoàn thành, chị Huỳnh Thị Trúc Ly, ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, vui vẻ cho biết, chị học nghề pha chế gần 2 tháng tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Ô Môn. Bên cạnh các bài học lý thuyết về các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; cách lựa chọn, bảo quản nguyên liệu, trái cây…, chị Ly được hướng dẫn thực hành các công thức, quy trình pha chế một số loại thức uống như trà sữa, trà, sinh tố, sữa chua, nước ép… Đến nay, chị Ly cơ bản thạo nghề. Trước đây, chị Trúc Ly làm nhân viên bán hàng gia dụng tại một công ty được 6 năm, với mức lương ổn định. Do gia cảnh, năm 2021, chị Ly xin nghỉ việc và cùng chồng kinh doanh trò chơi thiếu nhi vào buổi tối. Chị Trúc Ly phấn khởi nói: “Tôi được giải quyết hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp và học nghề miễn phí. Điểm học gần nhà nên tôi thuận tiện đi lại. Học nghề xong, tôi sẽ mở quầy hàng tại nhà chuyên bán các loại nước ép rau củ quả có tác dụng giảm cân được nhiều chị em ưa thích”.

Hoạt động trở lại sau dịch bệnh, Trung tâm GDNN-GDTX quận Ô Môn phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức dạy nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, như may công nghiệp, pha chế, điện lạnh, trang điểm… Ông Phạm Thành Thông, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Ô Môn, nói: “Bên cạnh các lớp sơ cấp, Trung tâm đang phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề số 9 và Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh, đào tạo hệ trung cấp và đại học các ngành: Luật, Ngôn ngữ Anh…, với chế độ, chính sách theo quy định.

Thực hiện kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 của UBND huyện Cờ Đỏ, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cờ Đỏ phối hợp tổ chức khai giảng 3 lớp nghề kỹ thuật trồng cây ăn trái, với 97 học viên tại 3 xã Đông Hiệp, Thới Hưng và Thới Đông. Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Học viên không chỉ được trang bị các kiến thức, kỹ thuật canh tác vườn cây ăn trái, còn được tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhà vườn các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp để kết hợp ứng dụng hiệu quả trong canh tác”. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, sau khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, các trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện tích cực duy trì và triển khai công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, kết hợp vừa học chữ, vừa học nghề. Đồng thời, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để thu hút học sinh đã phân luồng tham gia các lớp nghề liên kết đào tạo với các trường và giới thiệu việc làm sau đào tạo tại các doanh nghiệp; phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để người lao động sau tốt nghiệp được doanh nghiệp tuyển dụng...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết