25/04/2014 - 22:10

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Lễ hội là hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đờn ca tài tử

* 350 nghệ nhân tham gia Liên hoan ĐCTT Nam bộ

(CT)- Tối 25-4, tại quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu, Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 đã chính thức khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện UNESCO; lãnh đạo và nghệ nhân ĐCTT 21 tỉnh, thành Nam bộ cùng hàng ngàn người mộ điệu.

Chương trình thi diễn của Ban ĐCTT tỉnh An Giang tại liên hoan ĐCTT Nam bộ. 

Chương trình khai mạc “ĐCTT, tình người - tình đất phương Nam” diễn ra ấn tượng và hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, vũ công trong cả nước. Sân khấu khai mạc đậm chất Nam bộ và điểm nhấn là mô hình bộ “tứ tuyệt”: kìm - cò - tranh - bầu đặt ở vị trí trung tâm. Bố cục chương trình như câu chuyện kể về sự ra đời và những nét đặc sắc của nghệ thuật ĐCTT, sự hình thành bản Dạ cổ hoài lang trên quê hương Bạc Liêu và quá trình cải tiến thành bài vọng cổ. Lần lượt những điệu thức chính: Nam, Bắc, Bắc lễ, Oán trong 20 bài bản Tổ của ĐCTT, từ bài Dạ cổ hoài lang nhịp 2 đến bài vọng cổ nhịp 32 được tái hiện trên sân khấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Festival là hoạt động có quy mô đầu tiên hưởng ứng Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là hành động thiết thực bảo tồn các giá trị di sản văn hóa dân tộc - được xác định là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển văn hóa của đất nước, góp phần gìn giữ cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nêu vấn đề việc ứng dụng công nghệ âm thanh, hình ảnh và truyền thông giúp ĐCTT vang xa hơn nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong việc giữ bản sắc của ĐCTT. “Chúng ta hãy cùng chung tay để ĐCTT tiếp tục hòa vào dòng sông của tinh hoa văn hóa Việt Nam, vào biển cả của văn hóa nhân loại”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi.

Dịp này, 6 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật ĐCTT đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

* Sáng 25-4, trong khuôn khổ Festival ĐCTT quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 đã khai mạc Liên hoan ĐCTT Nam bộ. Liên hoan thu hút khoảng 350 nghệ nhân đờn và ca tài tử của 21 tỉnh, thành Nam bộ. Mỗi ban ĐCTT của từng địa phương xây dựng một chương trình dự thi có chủ đề xuyên suốt và đảm bảo các nội dung: hòa đờn, hòa ca, song tấu, độc tấu.

Điểm đáng chú ý ở liên hoan lần này là các đơn vị dự thi phải có thí sinh dưới 15 tuổi. Điều này nhằm thể hiện tính trao truyền, kế thừa của loại hình nghệ thuật này. Trong ngày đầu diễn ra liên hoan, các đơn vị dự thi như: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… có những chương trình thi diễn khá đặc sắc.

* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bạc Liêu đã khánh thành Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT và nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại phường 2, TP Bạc Liêu, trên khu đất của khu lưu niệm cũ, có mở rộng. Tổng diện tích khu lưu niệm trên 12.500m2 (phần mở rộng hơn 10.000m2), tổng vốn đầu tư hơn 75 tỉ đồng. Công trình có nhiều hạng mục như: Nhà trưng bày ĐCTT, cải lương; nhà trưng bày tranh, ảnh, hiện vật về nhạc sĩ Cao Văn Lầu và sự phát triển của bài vọng cổ; sân khấu biểu diễn; tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu… Điểm nhấn của công trình là biểu tượng ống tre cách điệu cây đờn kìm trên đỉnh nóc nhà hành chính với các bậc thang đi lên được bố trí theo các số bậc: 2, 4, 8, 16, 32 và 64, tượng trưng cho sự phát triển từ bản Dạ cổ hoài lang đến bài vọng cổ nhịp 64. Dịp này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao bằng xếp hạng khu lưu niệm này là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Trong ngày 25-4, ban tổ chức Festival ĐCTT cũng đã khai mạc triển lãm bộ sưu tập nhạc cụ các dân tộc Việt Nam và triển lãm ảnh nghệ thuật về đất và người Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết