12/05/2026 - 18:18

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế 

(CTO) - Chiều 12-5, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác của thành phố tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế - một trong những dự án công nghiệp trọng điểm tại TP Huế.

Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về quy trình sản xuất tại Dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 640ha, quy mô nhân sự dự kiến trên 20.000 lao động. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 165ha, quy tụ hệ thống nhà máy và tổ hợp sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Khu công nghiệp được phát triển theo mô hình tổ hợp công nghiệp tích hợp, gồm: các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô; tổ hợp cơ khí; nhà máy chế tạo động cơ và hệ thống truyền động; các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô. Bên cạnh đó là hệ thống kho ngoại quan và định hướng phát triển các nhà máy công nghệ cao như bán dẫn, chip điện tử, đáp ứng xu thế phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước và toàn cầu.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế. 

Dự án được định hướng trở thành trung tâm sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng hàng đầu khu vực, với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 80-90% trước quý II-2026.

Đến nay, 4.500 xe mang thương hiệu Kim Long đã được bàn giao đến khách hàng trên toàn quốc, đồng thời chinh phục thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại khu vực Trung Đông, cùng nhiều quốc gia khác.

Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về quy trình sản xuất tại dự án.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ ấn tượng trước quy mô và năng lực sản xuất của Kim Long Motor Huế. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư công nghệ hiện đại, định hướng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, qua đó từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết