27/02/2019 - 20:36

Lãnh đạo Thành ủy chúc mừng cán bộ y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(CT)- Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2019), đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm Trưởng Đoàn đến thăm, tặng quà các đơn vị: Sở Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ, BV Tim mạch TP Cần Thơ và BV Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy đến thăm BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. 

Tại Sở Y tế thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu gởi lời thăm hỏi, chúc mừng đến Ban Giám đốc Sở Y tế cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành y; bày tỏ niềm vui trước những thành tựu to lớn ngành y tế đạt được thời gian qua, khẳng định vị thế trung tâm y tế vùng ĐBSCL. Đồng chí nhắn nhủ lãnh đạo ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, làm chủ trang thiết bị hiện đại.

Đến thăm các BV, Đoàn ghi nhận những nỗ lực cống hiến của đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội...

l Chiều 27-2, BV Phụ sản TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo thành phố và lãnh đạo, cán bộ ngành y tế qua các thời kỳ đến dự.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bác sĩ CKII Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế thành phố ghi nhận, BV Phụ sản TP Cần Thơ sinh sau đẻ muộn, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và các cấp các ngành, đã vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước củng cố hệ thống. Đây là đơn vị công lập đầu tiên của ngành y tế thành phố thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí chi thường xuyên, với nhiều giải pháp đột phá và phát triển bền vững, thực hiện đa dạng các dịch vụ kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân đồng bằng.

Dịp này, BV nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, vì có nhiều thành tích xuất sắc năm 2018; đồng thời, Đảng bộ BV được Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng công nhận là: trong 20 tổ chức cơ sở đảng của thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ngoài ra, 4 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết