20/10/2021 - 16:04

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận tiền và vật tư y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh (bên trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ TP Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19. 

(CTO) - Ngày 20-10-2021, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn, đến thăm, cảm ơn và hỗ trợ TP Cần Thơ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố..., tiếp đoàn.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh (bên trái) trao vật tư y tế hỗ trợ TP Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải (bên trái), Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trao thư cảm ơn của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN và nhân dân TP Cần Thơ đã hỗ trợ TP Hồ Chí Minh vượt qua dịch COVID-19. 

Lãnh đạo TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm. 

Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 thành phố đã thông tin, chia sẻ về tình hình dịch COVID-19 cũng như công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh cho nhân dân; khôi phục và phát triển kinh tế... Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cảm ơn Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã hỗ trợ tiền, rau, củ, quả… giúp nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; đồng thời, mong muốn lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phục hồi, phát triển kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi để người dân Cần Thơ từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, chia sẻ về tình hình dịch và cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ TP Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu chia sẻ mong muốn người dân TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa toàn vùng cũng như cả nước. Đồng chí cảm ơn nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ TP Cần Thơ phòng, chống dịch và cho biết lãnh đạo Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi để người dân Cần Thơ có nhu cầu trở về quê hương. Đồng chí bày tỏ mong muốn TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sớm phục hồi, phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về tình hình dịch và cảm ơn lãnh đạo TP Cần Thơ đã hỗ trợ TP Hồ Chí Minh vượt qua dịch COVID-19. 

Dịp này, thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao 500 triệu đồng và nhiều vật tư y tế hỗ trợ TP Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 từ Chi nhánh Cần Thơ - DAIKIN Việt Nam. 

► Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đã tiếp đại diện Chi nhánh Cần Thơ - DAIKIN Việt Nam đến trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân cảm ơn và mong muốn đơn vị tiếp tục có những đóng góp, đồng hành xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

THANH THY

Chia sẻ bài viết