07/02/2018 - 09:44

Lãnh đạo thành phố tiếp đại diện Tòa Giám mục Long Xuyên và doanh nghiệp đến chúc Tết 

(CT)- Sáng ngày 6-2, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung đã tiếp đoàn lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đến thăm và chúc Tết lãnh đạo thành phố.

Đồng chí  Bí thư Thành ủy ghi nhận những thành quả của Tổng Công ty Tân Cảng-Sài Gòn và Cảng Tân Cảng - Cái Cui trong việc hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển mạnh hoạt động logistics cả về cơ sở hạ tầng lẫn đa dạng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Theo đồng chí Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, năm 2017, doanh số của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt gần 21.000 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 2.400 tỉ đồng. Riêng sản lượng hàng hóa ở khu vực Tây Nam bộ tăng 50% so với năm 2016. Chuẩn bị cho việc đón chuyến tàu quốc tế vào Cảng Tân Cảng - Cái Cui để đưa hàng hóa trực tiếp đi Singapore, Tân Cảng Sài Gòn đã đầu tư bãi chứa container và kho lạnh tại Cảng Tân Cảng - Cái Cui.

Dự kiến, chuyến tàu quốc tế này sẽ cập Cảng Tân Cảng - Cái Cui vào cuối tháng 2, đầu tháng 3-2018. Tân Cảng Sài Gòn cũng cam kết nâng chất lượng dịch vụ và tiếp tục đồng hành cùng các địa phương ở ĐBSCL và nhất là TP Cần Thơ. Đồng thời, đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2018, sản lượng hàng hóa tại khu vực Tây Nam bộ sẽ tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2017.

Đại diện Tòa Giám mục Long Xuyên chúc Tết tại HĐND thành phố. Ảnh: TÂM KHOA

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã có buổi tiếp thân mật đối với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; chúc mừng những thành quả Tổng Công ty đạt được trong năm qua và chúc Tổng Công ty một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Cũng trong ngày 6-2, Tòa Giám mục Long Xuyên tổ chức các Đoàn đến thăm, chúc Tết Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Đại diện Tòa Giám mục Long Xuyên bày tỏ niềm phấn khởi và chúc mừng những thành tựu thành phố đạt được trong năm 2017. Đoàn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố năm mới vui tươi, đầm ấm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Tòa Giám mục Long Xuyên cũng như đồng bào Công giáo trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Đồng thời, tin tưởng đồng bào Công giáo thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

MINH HUYỀN - TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết