09/10/2010 - 08:39

Lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà, chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Đôn ta

(CT)- Ngày 8-10-2010, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng đại diện các đoàn thể TP Cần Thơ, các tôn giáo bạn, đã tổ chức thành nhiều đoàn phối hợp với lãnh đạo các địa phương đến thăm, tặng quà, chúc mừng quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer tại nhiều chùa Khmer trên địa bàn thành phố, nhân dịp Lễ Sene Đôn ta.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo các cấp do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm chùa Phesachévone và Sếrây Vongsa trên địa bàn huyện Thới Lai. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, đến thăm chùa Settodor và chùa Muni Utdom Răngsây trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Đoàn do đồng chí Trần Minh Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm trưởng đoàn đã đến thăm chùa Sanvor Pôthinhen (quận Ô Môn) và chùa Sammaki Mônimés Chanhnaram (huyện Vĩnh Thạnh).

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc đồng bào Khmer hưởng lễ Sene Đôn ta an vui, phấn khởi, hạnh phúc. Các đồng chí lãnh đạo cũng đã thông báo tóm tắt những thành tựu về KT - XH của thành phố thời gian qua, đồng thời biểu dương những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển chung của thành phố; động viên bà con tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Đại diện đồng bào dân tộc Khmer, các vị sư sãi, Ban Quản trị các chùa bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước thời gian qua đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để bà đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa hứa sẽ đoàn kết, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng phố ngày càng giàu đẹp.

* Trước đó, ngày 6-10-2010, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố nhân dịp Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2010. Tại buổi họp mặt, Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ, biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer đã góp phần cùng LLVT thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer tiếp tục cùng LLVT thành phố ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; tích cực góp phần vận động gia đình và bà con đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách đại đoàn kết dân tộc; tổ chức đón Lễ Sene Đôn ta an toàn, tiết kiệm... Dịp này, Bộ CHQS TP Cần Thơ tặng mỗi cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong LLVT thành phố một phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

THANH THY-ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết