05/05/2013 - 20:53

Đảng bộ quận Bình Thủy

Lãnh đạo tạo chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực

Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) quận Bình Thủy giữa nhiệm kỳ 2010-2015 do Quận ủy Bình Thủy tổ chức mới đây, các đại biểu ghi nhận quận đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 17%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,7 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 13,4 triệu đồng so với năm 2010), giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm tăng bình quân 16%; hệ thống chính trị của quận tiếp tục được củng cố, kiện toàn; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được bảo đảm... Đây là tiền đề thuận lợi để quận hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐB quận nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các chợ trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ quận Bình Thủy phát triển nhanh. 

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao là do hơn hai năm qua, Quận ủy, UBND quận tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Quận ủy, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng công tác quy hoạch, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, kêu gọi, phê duyệt các dự án đầu tư và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đến nay, quận đã quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; các chợ trên địa bàn... Để tạo nền tảng cơ bản cho việc phát triển kinh tế theo hướng "Công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị", quận đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là đầu tư nâng cấp hệ thống chợ, chỉnh trang đô thị, bê tông hóa các tuyến đường. Nhiều công trình được khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng như: đường Vành đai Phi trường nhánh A, tuyến đường Trần Quang Diệu - Mậu Thân; các chợ An Thới, Bình Thủy, Hồi Lực…tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Việt Quân, Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: "Hơn hai năm qua, UBND phường luôn khuyến khích các hộ dân phát triển mô hình kinh doanh, buôn bán nhỏ, mở các cơ sở kinh doanh ăn uống; khuyến khích những hộ có điều kiện phát triển dịch vụ kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ. Theo đó, UBND phường luôn tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, vay vốn; có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự để người dân an tâm đầu tư phát triển… Hơn hai năm qua, ở phường An Thới tăng thêm 50 cơ sở kinh doanh - dịch vụ, 8 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và 60 cơ sở kinh doanh nhà trọ".

Theo thống kê của Phòng Kinh tế quận, hơn hai năm qua, toàn quận Bình Thủy đã phát triển thêm được hơn 268 cơ sở sản xuất - kinh doanh, 64 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập cho hàng ngàn lao động. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đến cuối năm 2012, tổng giá trị sản lượng CN -TTCN của quận đạt hơn 4.796 tỉ đồng, tăng hơn 1.227 tỉ đồng so với năm 2010; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 3.078 tỉ đồng, tăng hơn 115,7 tỉ đồng so với năm 2011.

Đối với các phường ven như Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, do mới từ xã chuyển lên phường, phần lớn diện tích là đất nông nghiệp và phần đông nhân dân sống bằng nghề nông, Quận ủy và UBND quận tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, hơn hai năm qua, Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống đê bao khép kín bảo đảm tưới tiêu cho toàn bộ diện tích trồng lúa và vườn cây ăn trái; tích cực vận động nhân dân sản xuất lúa chất lượng cao; chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả; hỗ trợ giống cây trồng giúp nông dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng… Đồng chí Nguyễn Thị Chợ, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của quận, từ năm 2010 đến nay, phường đã vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng màu được 50 ha, nâng tổng số diện tích đất trồng màu của phường hiện nay lên 120 ha; vận động nhân dân cải tạo được hơn 300 ha vườn tạp trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như: xoài Đài Loan, xoài cát, dừa xiêm lùn, chôm chôm, măng cụt… Bước đầu phường cũng đã hình thành được hợp tác xã rau an toàn, làng hoa kiểng". Theo thống kê của Phòng Kinh tế quận, hơn hai năm qua, toàn quận Bình Thủy đã vận động nhân dân cải tạo được hàng trăm ha vườn cây ăn trái, chuyển đổi được hàng chục ha đất lúa sang trồng màu, nâng tổng diện tích đất trồng rau màu toàn quận lên 820,6 ha và 2.343 ha vườn cây ăn trái. Đến nay, giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất nông nghiệp của quận tăng hơn 1,3 lần so với năm 2010.

Song song với lãnh đạo phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường đoàn kết, phát huy tốt dân chủ trong nội bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Quận ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân để kịp thời động viên, giáo dục và giải quyết những vướng mắc. Hàng năm, Quận ủy tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt tư tưởng và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Quận ủy cũng chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hơn hai năm qua, Quận ủy tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/QU của Quận ủy về phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở. Hầu hết các cán bộ quận được phân công đều tích cực bám sát địa bàn, tham dự sinh hoạt cùng các Đảng ủy cơ sở và chi bộ. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở TSVM. Hàng năm, Quận ủy chỉ đạo các ngành chức năng quận và các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Trên cơ sở quy hoạch, hai năm qua, các cấp ủy đảng đã cử 27 cán bộ đi học cao cấp chính trị, 132 cán bộ đi học trung cấp chính trị, 4 cán bộ đi học cao học và 45 cán bộ đi học đại học. Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp ở quận Bình Thủy có gần 70% đạt chuẩn về trình độ chính trị và 84,63% đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định. Quận ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đã kịp thời ngăn ngừa và xử lý các vụ việc sai phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Nhờ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, có 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đạt TSVM, có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu của ĐHĐB quận nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, thời gian tới, Quận ủy sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để xây dựng Đảng bộ TSVM. Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời đề nghị thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định; tranh thủ sự đầu tư của thành phố và đẩy mạnh vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục kêu gọi đầu tư để chỉnh trang và mở rộng các chợ truyền thống… nhằm thúc đẩy kinh tế của quận phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết